Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 22/12 đã chủ trì cuộc họp Bộ trưởng hữu quan rà soát thị trường bất động sản, công bố phương án ngăn chặn các hành vi phi pháp liên quan tới sở hữu bất động sản của người không cư trú trong nước.
Chính phủ Hàn Quốc quyết định giám sát thường xuyên nhằm xác định nguồn tiền được sử dụng để mua bất động sản trong nước của người nước ngoài có yếu tố phi pháp hay không.
Tới tháng 3 năm sau, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) sẽ xây dựng hệ thống hợp tác thông tin liên quan để thu thập tình hình kê khai mua bất động sản của người nước ngoài hàng tháng, chuyển lên Cơ quan Thuế quốc gia.
Từ tháng 1 năm tới, người nước ngoài khi đăng ký kinh doanh cho thuê nhà sẽ phải ghi cả tư cách và thời hạn cư trú trong nước, người sở hữu visa du học (D-2) hoặc visa ngắn hạn (C-3) không được phép kinh doanh cho thuê nhà.
Ngoài ra, để phát hiện các trường hợp người nước ngoài sở hữu nhiều nhà ở nhưng ngụy tạo là sở hữu một nhà, Chính phủ sẽ xúc tiến lập thống kê để có thể nắm bắt tình hình giao dịch, sở hữu bất động sản của người nước ngoài.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong quá trình cải thiện chế độ và giám sát, các trường hợp nghi ngờ phạm pháp sẽ bị báo cáo lên Cơ quan Thuế và Cơ quan Cảnh sát để điều tra xử lý.