Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 22/12 cho biết Bộ trưởng Moon Sung-wook cùng ngày đã có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, nhấn mạnh hai nước phải sớm đàm phán sửa đổi Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại của Mỹ.
Cuộc họp trực tuyến lần này diễn ra sau một tháng kể từ cuộc họp trực tiếp giữa hai Bộ trưởng tại Washington vào ngày 9/11.
Điều 232 có nội dung cho phép Chính phủ Mỹ áp mức thuế cao tối đa 25% đối với mặt hàng nhập khẩu được kết luận là đe dọa tới an ninh quốc gia. Mỹ căn cứ vào điều khoản này để đánh thuế, thiết lập hạn ngạch hoặc hạn chế nhập khẩu mặt hàng thép từ nước ngoài. Gần đây, Mỹ đã đề xuất một phương án đánh thuế với mặt hàng thép của Liên minh châu Âu và Nhật Bản có lợi hơn so với Hàn Quốc.
Về điều này, Chính phủ Seoul đã liên tiếp nêu ý kiến, đề nghị Chính phủ Washington xem xét mở rộng hạn ngạch và tính linh hoạt với mặt hàng thép của Hàn Quốc.
Tại cuộc họp cùng ngày, hai nước đã chia sẻ thành quả hợp tác công nghiệp song phương gần đây, như đối thoại đối tác chíp bán dẫn Hàn-Mỹ tổ chức sau cuộc gặp trực tiếp giữa hai Bộ trưởng, hợp tác năng lượng sạch. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi ý kiến về "Sáng kiến hợp tác kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương" mà Tổng thống Joe Biden công bố tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) vào tháng 10 vừa qua.
Bộ trưởng Raimondo nhấn mạnh cần thiết lập nguyên tắc và tiêu chuẩn với các vấn đề nổi cộm mới như hạ tầng, chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu; đề xuất hai bên chia sẻ ý kiến về hợp tác ở các lĩnh vực mà các quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mong muốn.
Về phần mình, Bộ trưởng Moon trả lời quan hệ đối tác Hàn-Mỹ đang ngày càng mở rộng hơn bao giờ hết, hợp tác song phương có thể trở thành nền tảng để thúc đẩy hơn nữa hợp tác khu vực.