Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 24/12, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết Chính phủ đã tiến hành đàm phán với hãng dược Pfizer để mua thuốc điều trị COVID-19 dạng uống đủ dùng cho 162.000 người. Hợp đồng đang trong giai đoạn hoàn tất.
Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) mới đây đã cấp phép sử dụng thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của hãng dược Pfizer. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc có phê duyệt khẩn cấp thuốc điều trị COVID-19 dạng uống hay không vào tuần sau.
Cơ quan phòng dịch có kế hoạch sử dụng thuốc điều trị dạng uống cho người có nguy cơ nhiễm bệnh cao, bệnh nhân có tình trạng bệnh nhẹ, trung bình và bệnh nhân điều trị tại nhà.
Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) tối ngày 23/12 cho biết đang đàm phán với Pfizer để đặt mua thêm thuốc điều trị dạng uống Paxlovid ngoài số lượng dùng cho 162.000 người đã thỏa thuận trước đó.
Tháng trước, Chính phủ cho biết đã ký kết hợp đồng để đảm bảo số lượng thuốc điều trị COVID-19 dạng uống đủ dùng cho 404.000 người, gồm liệu trình dùng cho 242.000 người của hãng dược MSD và liệu trình dùng cho 70.000 người của hãng dược Pfizer.
Gần đây, Chính phủ đã hoàn tất thỏa thuận mua thuốc điều trị COVID-19 dạng uống đủ dùng cho 162.000 người, bao gồm cả số lượng dùng cho 70.000 người trong thỏa thuận mua bán trước đó. Tuy nhiên, xét thời tình hình phòng dịch hiện nay Chính phủ quyết định mua hơn số lượng liều dùng cho 162.000 người, và đang tiếp tục đàm phán với Pfizer.
Một liệu trình cho bệnh nhân khi dùng thuốc điều trị Paxlovid của hãng dược Pfizer là 30 viên cho 5 ngày, mỗi ngày hai lần, mỗi lần ba viên. Một liệu trình thuốc Molnupiravir của hãng dược MSD là 40 viên chia làm 5 ngày, mỗi ngày hai lần, mỗi lần 4 viên.
Số lượng và thời gian mua cụ thể sẽ được công bố sau khi Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) Hàn Quốc phê duyệt sử dụng khẩn cấp trong nước thuốc điều trị này.