Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 28/12 công bố kết quả thăm dò ý kiến với 1.000 người dân 18 tuổi trở lên trên toàn quốc, được tiến hành trong hai ngày 25-26/12.
Theo đó, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đạt 41,1%, và ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân Lee Suk-yeol là 40,1%. Chênh lệch tỷ lệ ủng hộ của hai ứng cử viên là 1%, nằm trong phạm vi sai số ± 3,1%.
Tỷ lệ ủng hộ ông Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân là 5,7% và bà Sim Sang-jung đảng Công lý là 3,7%.
Xét theo khu vực, tỷ lệ ủng hộ ông Lee ở thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla đạt 64,4%; thành phố Daejeon, tỉnh Chungcheon và thành phố Sejong đạt 46,5%. Theo độ tuổi, 56,4% cử tri nhóm tuổi 40 và 48,1% cử tri nhóm tuổi 50 ủng hộ ứng cử viên Lee.
Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Yoon ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang là 55,7%, thủ đô Seoul 43,9%; 49,1% cử tri nhóm tuổi 60 ủng hộ ông Yoon, chiếm tỷ trọng lớn nhất so với các nhóm tuổi còn lại.
63,4% người được hỏi cho rằng các buổi tranh luận trên sóng truyền hình của ứng cử viên Tổng thống "có ảnh hưởng” đến lựa chọn của cử tri, 35,1% cho rằng “không ảnh hưởng”.
48,7% cử tri cho rằng vợ hoặc chồng của ứng cử viên nên cùng tham gia chiến dịch tranh cử, 43,4% cho rằng không cần tham gia.
Về đạo đức của thành viên gia đình ứng cử viên, 69,6% người được hỏi cho rằng có ảnh hưởng đến quyết định ủng hộ và 28,9% cho rằng không ảnh hưởng.
Các cử tri nhận định việc ân xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye có lợi cho ông Yoon Suk-yeol (31,1%), tiếp theo là ông Lee Jae-myung (30,7%), ông Ahn Cheol-soo (3,2%) và bà Shim Sang-jung (1,8%).
Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng Dân chủ đồng hành đạt 39,6%, đảng Sức mạnh quốc dân 35,4%, Đảng vì Quốc dân 2,4% và đảng Công lý 2,4%.
Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).