Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Kỷ niệm 30 năm diễn ra “Cuộc biểu tình ngày thứ Tư”

Write: 2022-01-04 14:31:37Update: 2022-01-04 16:12:55

Kỷ niệm 30 năm diễn ra “Cuộc biểu tình ngày thứ Tư”

Photo : YONHAP News

Hội đồng khắc ghi chính nghĩa thông báo tổ chức “Cuộc biểu tình ngày thứ Tư” lần thứ 1.525 vào trưa ngày 5/1 trước trụ sở cũ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc, nhân kỷ niệm tròn 30 năm diễn ra cuộc biểu tình này nhằm kêu gọi giải quyết vấn đề nô lệ tình dục cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến II (1992-2022).

Trong cuộc biểu tình lần này, Hội đồng khắc ghi chính nghĩa sẽ trình chiếu video của những nạn nhân còn sống từng là phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật Bản thời chiến, phát biểu của người dân trong và ngoài nước. Sau đó, người tham gia biểu tình có kế hoạch tuần hành đến trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Hội đồng khắc ghi chính nghĩa nhấn mạnh “Cuộc biểu tình ngày thứ Tư” diễn ra trong suốt 30 năm qua đã ươm mầm cho hòa bình và nhân quyền của phụ nữ, lan tỏa lời kêu gọi đoàn kết ra toàn thế giới. Tuy nhiên, cuộc biểu tình vẫn đang đối mặt với hiện thực về sự phủ nhận tội ác lịch sử tàn khốc và lạnh lẽo.

Đại diện tổ chức này một lần nữa nhắc đến lòng dũng cảm của những người đã mạnh mẽ đứng ra tổ chức “Cuộc biểu tình ngày thứ Tư”, kêu gọi Chính phủ Nhật Bản phải chịu trách nhiệm về tội ác trong quá khứ, mở ra cánh cửa mới vì nhân quyền, vào 30 năm trước. Bằng tinh thần này, Hội đồng khắc ghi chính nghĩa sẽ tiếp tục tổ chức các "Cuộc biểu tình ngày thứ Tư" trong tương lai.

“Cuộc biểu tình ngày thứ Tư” được khởi động vào ngày 8 tháng 1 năm 1992, nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Nhật Bản khi đó. 30 thành viên Hội đồng về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II, tổ chức tiền thần của Hội đồng khắc ghi chính nghĩa, đã tập trung biểu tình gần trụ sở Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul vào trưa cùng ngày.

Lựa chọn của ban biên tập