Trưởng Ban phòng dịch Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Park Hyang trong buổi họp báo thường kỳ ngày 4/1 nhấn mạnh việc tiêm phòng vắc-xin COVID-19 đang cho thấy hiệu quả hết sức rõ ràng. Nếu người dân tiêm vắc-xin mũi hai thì sẽ có thể giảm được 80,3% nguy cơ diễn tiến nặng hoặc tử vong so với người không tiêm. Nếu tiêm mũi ba thì hiệu quả phòng ngừa sẽ còn lên tới 93,6%.
Hiện tại, chỉ có 6,2% dân số trưởng thành trên 18 tuổi tại Hàn Quốc chưa tiêm phòng. Tuy nhiên, trong tổng cộng 210.000 ca nhiễm COVID-19 một tuần trở lại đây, có 62.000 người là chưa hoàn tất tiêm phòng, chiếm 30%. Trong số 3.600 bệnh nhân nặng, có 1.910 người (53,1%) là chưa hoàn thành tiêm phòng. Trong số 1.818 ca tử vong, có 967 người (53,2%) chưa tiêm phòng xong.
Trưởng Ban phòng dịch Park Hyang chỉ ra rằng nếu việc tiêm phòng vắc-xin không mang lại hiệu quả, thì việc duy trì tỷ lệ người chưa tiêm trong khoảng 6% trên tổng dân số trưởng thành là đúng. Tuy nhiên, số liệu đã cho thấy hơn một nửa số ca bệnh nặng và tử vong là người chưa tiêm phòng, nên đây có thể là luận cứ khoa học phản ánh hiệu quả của việc tiêm phòng vắc-xin.
Ngoài ra, việc áp dụng thẻ thông hành phòng dịch cũng là điều hết sức quan trọng để bảo vệ những người chưa tiêm phòng. Hiện tại, quy mô lây nhiễm cũng như mức độ rủi ro vẫn đang ở mức cao, nên việc đẩy mạnh áp dụng thẻ thông hành phòng dịch là nhằm mục đích giảm thiểu sự lây nhiễm cho những người chưa tiêm phòng có rủi ro tử vong cao nếu mắc bệnh, vừa nhằm giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế.