Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/1 đã ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn, bày tỏ lập trường ủng hộ tuyên bố chung của lãnh đạo thượng đỉnh 5 quốc gia sở hữu hạt nhân là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp về việc ngăn ngừa chiến tranh hạt nhân.
Seoul kỳ vọng tuyên bố này sẽ đóng góp vào việc tăng cường cơ chế không phổ biến hạt nhân quốc tế, vì hòa bình và ổn định toàn thế giới, trên nền tảng là Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Đặc biệt, Bộ Ngoại giao hoan nghênh việc 5 quốc gia sở hữu hạt nhân lần đầu tiên khẳng định "không có người chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân và tuyệt đối không thể để cuộc chiến này xảy ra".
Nhân tuyên bố này, Seoul kêu gọi các quốc gia sở hữu hạt nhân đạt được tiến triển thực chất trong việc giải trừ hạt nhân, đóng vai trò xây dựng trong thảo luận song phương và đa phương nhằm ngăn chặn chạy đua quân bị.
Bộ Ngoại giao cho biết thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã tích cực tham gia vào Sáng kiến Stockholm và Sáng kiến Thiết lập môi trường giải trừ hạt nhân (CEND) nhằm tìm kiếm tiến triển thực chất cho việc giải trừ hạt nhân. Trong thời gian tới, Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp vào việc tăng cường cơ chế NPT.
Trước đó, lãnh đạo 5 quốc gia sở hữu hạt nhân ngày 3/1 đã ra tuyên bố chung, nhấn mạnh trách nhiệm hàng đầu của các nước này chính là giảm thiểu rủi ro chiến lược và phòng ngừa chiến tranh giữa các nước sở hữu vũ khí hạt nhân.
Lãnh đạo 5 nước nhấn mạnh việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ tạo ra những tác động dài hạn, nên trong thời gian tồn tại, các vũ khí này phải được sử dụng vào mục đích phòng thủ, ngăn chặn các cuộc tấn công và phòng ngừa chiến tranh.
Tuyên bố chung nói trên được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị lần thứ 10 về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân tiếp tục bị hoãn, không thể diễn ra theo đúng dự kiến là vào ngày 4/1 (giờ địa phương) tại New York (Mỹ) do ảnh hưởng của dịch COVID-19.