Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun ngày 4/1 đã lên đường tới Vienna (Áo), nơi đang diễn ra đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran (Kế hoạch Hành động chung toàn diện - JCPOA).
Thứ trưởng Choi dự kiến sẽ gặp gỡ đại diện các nước tham gia đàm phán, thảo luận về phương án giải quyết vấn đề khoản tiền của Iran đang bị đóng băng tại Hàn Quốc.
Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ về mặt ngoại giao để khôi phục thỏa thuận Iran, vừa tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh phối hợp Hàn-Mỹ, phát triển quan hệ với Tehran, nhằm duy trì cơ chế không phổ biến hạt nhân.
Hàn Quốc dù không phải là nước đương sự trong thỏa thuận hạt nhân Iran, nhưng hiện một khoản tiền lớn của Iran đang bị đóng băng tại Hàn Quốc. Do vậy trong thời gian qua, Seoul đã trao đổi ý kiến với các nước đương sự về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân và giải pháp cho vấn đề khoản tiền bị đóng băng của Iran.
Hiện tại, khoảng 7 tỷ USD của Iran, là số tiền thanh toán nhập khẩu dầu thô, đang bị đóng băng tại Hàn Quốc, quy mô lớn nhất trong số các tài sản bị đóng băng tại nước ngoài của Tehran.
Thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết giữa Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nga. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã mất hiệu lực sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018.
Sau khi ra mắt, Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiến hành đàm phán với các nước đương sự từ tháng 4 năm ngoái để khôi phục lại thỏa thuận này.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết vòng đàm phán thứ 8 tại Vienna được đánh giá là mang tính quyết định cho việc khôi phục thỏa thuận. Đây là cơ hội tốt để giải quyết vấn đề số tiền đóng băng của Iran, cũng như ảnh hưởng tích cực tới vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.