Trong ngày 10/1, Ủy ban Pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật chính đảng, với nội dung hạ độ tuổi gia nhập một chính đảng từ 18 tuổi xuống 16 tuổi.
Tuy nhiên, người dưới 18 tuổi sẽ phải trình giấy đồng ý của người đại diện pháp lý mới có thể tham gia vào một đảng phái chính trị.
Việc sửa đổi luật được diễn ra trong bối cảnh nhiều ý kiến chỉ ra rằng phải hạ độ tuổi gia nhập chính đảng, sau khi dự thảo sửa đổi Luật bầu cử có nội dung hạ độ tuổi ứng cử từ 25 tuổi xuống 18 tuổi trong cuộc bầu cử các cấp như bầu nghị sĩ Quốc hội, bầu cử địa phương, được thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 31/12 năm ngoái.
Nếu dự thảo sửa đổi Luật chính đảng được thông qua tiếp trong phiên họp toàn thể Quốc hội, thì có nghĩa là cả học sinh trung học phổ thông cũng có thể gia nhập và hoạt động trong các đảng phái chính trị.
Mặt khác, Quốc hội mở phiên toàn thể vào 3 giờ chiều ngày 11/1, xúc tiến thông qua tổng cộng 50 dự luật, ngoài dự thảo sửa đổi Luật chính đảng, còn có dự luật quy định về việc bổ nhiệm một đại diện được người lao động được đồng ý hoặc tiến cử vào Hội đồng quản trị của doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.