Trong chuyến thăm Ả-rập Xê-út, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 19/1 (giờ địa phương) đã gặp gỡ Tổng thư ký Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) Nayef Al-Hajraf. Trước cuộc gặp, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo và ông Nayef đã tuyên bố nối lại đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-GCC vốn đã bị tạm dừng từ năm 2010.
Hội đồng hợp tác vùng Vịnh là cơ chế hợp tác gồm 6 nước trong đó có Ả-rập Xê-út, chiếm hơn 78% kim ngạch thương mại của Hàn Quốc tại khu vực Trung Đông và hơn 60% kim ngạch nhập khẩu dầu thô của Hàn Quốc. Chính phủ Seoul kỳ vọng FTA được ký kết sẽ đặt nền tảng cho việc tăng cường hợp tác với các nền kinh tế lớn của Trung Đông trong các lĩnh vực như sản xuất, hydro và y sinh học.
Tại đây, Tổng thống Moon phát biểu hợp tác giữa Seoul và GCC đang được mở rộng sang nhiều lĩnh vực đa dạng như y tế, chăm sóc sức khỏe, khoa học kỹ thuật, quốc phòng, an ninh, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), quyền sở hữu trí tuệ. Phương diện hợp tác song phương cũng đang thay đổi.
Tiếp đó, ông Moon đã đến thăm công trường dự án xây dựng tàu điện ngầm ở thủ đô Riyadh mà doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia thi công.
Kết thúc lịch trình tại Ả-rập Xê-út, sáng sớm ngày 20/1 (giờ Hàn Quốc), Tổng thống Moon đã đặt chân đến Ai Cập, quốc gia thứ ba trong chuyến công du Trung Đông lần này. Ông Moon sẽ hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, và ra thông cáo báo chí chung sau hội nghị.
Đàm phán cuối cùng về xuất khẩu xe tăng K-2 và pháo tự hành K-9 của Hàn Quốc sang Ai Cập đang được tiến hành. Dư luận dành nhiều sự quan tâm xem liệu tin tức về việc ký kết hợp đồng có được đưa ra tại hội đàm thượng đỉnh lần này.