Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Cuộc biểu tình ngày thứ Tư đầu tiên sau khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền quốc gia

Write: 2022-01-20 10:36:45Update: 2022-01-20 18:30:40

Cuộc biểu tình ngày thứ Tư đầu tiên sau khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền quốc gia

Photo : YONHAP News

Hội đồng khắc ghi chính nghĩa ngày 19/1 đã tổ chức Cuộc biểu tình ngày thứ Tư lần thứ 1.527, kêu gọi Chính phủ Nhật Bản giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, trước trụ sở cũ của Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul.  

Vào ngày 14/1 vừa qua, Ủy ban nhân quyền quốc gia đã khuyến nghị Cơ quan Cảnh sát tích cực bảo vệ Cuộc biểu tình ngày thứ Tư. Ủy ban này nhấn mạnh Cuộc biểu tình ngày thứ Tư là một phong trào hiếm thấy, khó có tiền lệ trên toàn thế giới.

Tại cuộc biểu tình cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng khắc ghi chính nghĩa Lee Na-young bày tỏ vui mừng và hoan nghênh khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền quốc gia. Bà Lee đề nghị Sở Cảnh sát quận Jongno (Seoul) tích cực ngăn chặn các cuộc biểu tình với mục đích gây trở ngại tới Cuộc biểu tình ngày thứ Tư theo nội dung khuyến nghị trên.

Cùng thời điểm diễn ra Cuộc biểu tình ngày thứ Tư, tổ chức dân sự theo khuynh hướng bảo thủ đã tiến hành biểu tình trước bức tượng Thiếu nữ Hòa bình, biểu tượng của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến. Người biểu tình giơ cao các khẩu hiệu như "Giải thể Hội đồng khắc ghi chính nghĩa".

Phía Cảnh sát đã bố trí xe buýt và nhân lực để tách hai cuộc biểu tình, đồng thời phát loa cảnh báo xử lý hình sự với các hành vi phạm pháp phát sinh trong khi biểu tình, như sỉ nhục người khác. Lần này, hai bên đã không xảy ra xung đột nào.

Lựa chọn của ban biên tập