Truyền thông Việt Nam ngày 25/1 đưa tin chính quyền thành phố Hà Nội quyết định cho học sinh lớp 7 đến 12 ở địa bàn có mức độ dịch cấp 1, 2, không thuộc vùng nguy hiểm, đến trường học trở lại từ ngày 8/2. Quyết định trên được đưa ra sau khi cân nhắc đề xuất của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Trước đó, Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội đã gửi tờ trình lên Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho học sinh quay trở lại trường học do dịch COVID-19 đã được kiểm soát và đa số học sinh đã hoàn tất tiêm chủng vắc-xin COVID-19.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuần trước cũng ra chỉ thị yêu cầu các tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ vị thành niên cao cho học sinh đến trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (29/1-6/2).
Theo thống kế của cơ quan y tế, tại thủ đô Hà Nội, 98,3% học sinh từ 12-14 tuổi đã tiêm đủ hai mũi vắc-xin COVID-19, con số này ở người từ 15-17 tuổi là 97,6%.
Chính quyền Thủ đô Hà Nội đã yêu cầu trường học các cấp trong địa bàn thành phố, bao gồm cả trường mẫu giáo dừng cho học sinh đến trường, chuyển sang giảng dạy trực tuyến từ ngày 4/5 năm ngoái khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 4 bùng phát.
Sau đó, vào tháng 11, 12, chỉ học sinh lớp 9 và lớp 12 ở địa bàn có mức độ dịch cấp 1, 2 được phép thí điểm đến trường học trực tiếp.
Hiện tại chỉ có khoảng 64.000 em trên tổng số 2,2 triệu học sinh tại thủ đô đang học tại trường, còn lại đa số học sinh đang theo học các lớp trực tuyến.
Trong khi đó, Việt Nam phát sinh 14.307 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 24/1. Địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm mới nhất là Hà Nội với 2.801 ca, tiếp theo là thành phố Đà Nẵng 958 ca, thành phố Hải Phòng 733 ca.