Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính tới 0 giờ ngày 31/1, Hàn Quốc ghi nhận 17.085 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 16.850 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 235 ca ngoại nhập.
Số ca nhiễm mới sau khi vượt 13.000 ca vào ngày 26/1 đã có chiều hướng tăng liên tục, và ba ngày liền ở ngưỡng 17.000 ca kể từ ngày 29/1. Trong đó, tỉnh Gyeonggi có nhiều ca mắc nhất với 5.064 ca, sau đó tới thủ đô Seoul 4.148 ca, thành phố Incheon 1.209 ca.
Trong vòng một tuần qua, có tới 7.019 ca mắc biến thể Omicron. Trong đó có 5.163 ca phát sinh trong nước, 1.856 ca ngoại nhập. Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 16.879 ca mắc biến thể này.
Mặc dù số ca nhiễm mới có chiều hướng tăng đột biến, nhưng số ca nặng vẫn giữ nguyên so với ngày hôm trước là 277 ca. Số ca tử vong tăng thêm 23 người, thành 6.755 người. Tỷ lệ tử vong là 0,8%.
Hiện có 75.709 người đang điều trị tại nhà, nhiều nhất từ trước tới nay, tăng 8.737 người so với ngày hôm trước.
Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi cho biết trên toàn quốc có 416 cơ sở y tế quản lý bệnh nhân điều trị tại nhà, có thể theo dõi tối đa 85.000 bệnh nhân. Số người điều trị tại nhà hiện tại đã đạt 89% công suất theo dõi.
Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng tính đến 5 giờ chiều ngày 30/1 đạt khoảng 15,9%. Trên cả nước còn trống 1.982 giường bệnh.
Tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin mũi ba đạt 53,1% dân số, riêng nhóm dân số trên 60 tuổi đạt 85,8%. Tỷ lệ tiêm phòng mũi hai là 85,7%, mũi một là 87%.