Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 1/2 cho biết công ty Hanwha Defense, nhà sản xuất pháo tự hành K-9, đã ký kết hợp đồng xuất khẩu pháo này với Bộ Quốc phòng Ai Cập. Tổng giá trị hợp đồng là 2.000 tỷ won (1,65 tỷ USD).
Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mee trong buổi họp báo bằng văn bản cùng ngày cho biết Tổng thống Moon Jae-in đánh giá hợp đồng xuất khẩu pháo tự hành lần này không chỉ có quy mô lớn nhất mà còn là cơ hội để một lần nữa chứng minh sự xuất sắc của hệ thống vũ khí Hàn Quốc. Thay vì đơn phương xuất khẩu vũ khí, Seoul đang phát triển theo hướng đôi bên cùng có lợi thông qua hợp tác kỹ thuật và sản xuất ở nước sở tại. Hợp đồng lần này là một ví dụ điển hình cho hợp tác đó.
Ai Cập là quốc gia châu Phi đầu tiên Hàn Quốc ký kết hợp đồng xuất khẩu K-9 sau châu Á, châu Âu và châu Đại Dương và là nước thứ 9 vận hành pháo tự hành bao gồm cả Hàn Quốc.
DAPA giải thích hợp đồng lần này là kết quả của hơn 10 năm đàm phán giữa hai bên. Tháng 1 vừa qua, Tổng thống Moon Jae-in đã tới thăm và hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi, mở ra cơ hội để hai bên đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Trong một tin liên quan, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ai Cập Ahmed Khaled cùng ngày đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác nghiên cứu và phát triển quốc phòng Hàn-Ai Cập và biên bản ghi nhớ về hợp tác quân nhu ngành công nghiệp quốc phòng.