Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 3/2 công bố báo cáo "Triển vọng cung cầu nhân lực trung và dài hạn 2020-2030", trong đó dự báo dân số trên 15 tuổi sẽ tăng 1,34 triệu người trong vòng từ năm 2020 đến 2030.
Trước đó, dân số trên 15 tuổi giai đoạn 2000-2010 tăng 4,63 triệu người, năm 2010-2020 tăng 3,86 triệu người.
Tỷ trọng dân số già sẽ ngày càng lớn hơn, nên dân số trong độ tuổi lao động (từ 15-64 tuổi) được dự báo giảm 3,2 triệu người cho tới năm 2030, cao hơn mức giảm của hai thập niên trước là 2,66 triệu người và 1,17 triệu người.
Tỷ lệ dân số thanh niên (15-29 tuổi) sẽ giảm từ 23,8% năm 2010, 19,9% năm 2020 xuống 14,7% năm 2030. Ngược lại, tỷ lệ dân số trung niên trở lên (trên 50 tuổi) tăng từ 35,1% năm 2010, 45,8% năm 2020 lên 55% năm 2030.
Dân số tham gia hoạt động kinh tế trên 15 tuổi (tức người có năng lực làm việc và có ý định xin việc trong số những người thuộc độ tuổi lao động) được dự báo sẽ tăng 746.000 người cho tới năm 2030, nhưng sẽ lên tới đỉnh điểm vào năm 2025 rồi sau đó sẽ quay lại xu hướng giảm.
Về khía cạnh nhu cầu nhân lực, số lao động có việc làm 15 tuổi trở lên sẽ tăng 984.000 người cho tới năm 2030, nhưng do ảnh hưởng của già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp, số người có việc làm sẽ đạt tới đỉnh điểm vào năm 2025 rồi sau đó giảm dần.
Xét theo nhu cầu ngành công nghiệp, số người có việc làm ngành dịch vụ được dự báo tăng 1,13 triệu người trong 10 năm, đặc biệt là người làm việc ở lĩnh vực y tế phúc lợi, do nhu cầu chăm sóc dân số già tăng cao.
Lao động ngành chế tạo được dự báo giảm 2.000 người trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, lao động các ngành như điện tử, điện, hóa chất được dự báo sẽ tăng.