Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Chung Eui-yong ngày 3/2 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Hayashi Yoshimasa, bày tỏ lập trường thất vọng sâu sắc và phản đối về việc Tokyo quyết định xúc tiến đăng ký mỏ Sado (đảo Sado, thành phố Sado, tỉnh Niigata) trở thành di sản thế giới, quay lưng lại với lịch sử cưỡng ép lao động người Hàn trong thời chiến đầy đau thương tại nơi này.
Sau khi quyết định đề cử mỏ Sado trở thành di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vào ngày 28/1, Chính phủ Nhật Bản ngày 1/2 đã chính thức trình hồ sơ đề cử mỏ Sado lên Trung tâm di sản thế giới của UNESCO.
Bộ trưởng Chung hối thúc mạnh mẽ Tokyo thực thi đúng các biện pháp mà nước này đã cam kết khi quần thể di tích cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị, trong đó có đảo Quân hạm (đảo Hishima), nơi từng cưỡng ép lao động thời chiến, được công nhận là di sản thế giới vào năm 2015.
Ông Chung nhấn mạnh Chính phủ và chính giới Nhật Bản đang có động thái đi ngược lại tinh thần hối lỗi và kiểm điểm về các vấn đề quá khứ, điều mà Chính phủ Tokyo đã làm trước đó.
Bộ trưởng Chung hối thúc Tokyo phải có thái độ tích cực hơn nữa, nhằm tìm kiếm giải pháp thuyết phục được các nạn nhân liên quan tới các vấn đề quá khứ như cưỡng ép lao động, cưỡng ép mua vui thời chiến.
Ngoài ra, ông Chung cũng truyền đạt lập trường của Chính phủ về các vấn đề khác, như về quy chế xuất khẩu của Tokyo, vấn đề nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima.