Chính quyền thành phố Seoul ngày 3/2 đã công bố số liệu thống kê về giới năm 2021. Theo đó, 28,1% phụ nữ sống tại Seoul trả lời “có thể sinh con mà không cần kết hôn”, tỷ lệ nam giới có cùng câu trả lời là 31,6%.
Tỷ lệ nữ giới và nam giới đồng ý với quan điểm “nam nữ có thể sống chung dù chưa kết hôn” lần lượt là 58,1% và 60,8%.
52,7% nam giới quan niệm “trong cuộc sống hôn nhân thì ưu tiên mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình hơn là với người bạn đời”, con số này ở nữ giới là 47,2%.
Thống kê về giới của thủ đô Seoul là tài liệu tổng hợp và phân tích dựa trên số liệu khảo sát của thành phố và tài liệu thống kê năm 2018-2021 như “tổng điều tra dân số và nhà ở”, “khảo sát xã hội” và “khảo sát của thành phố Seoul”.
Dân số đăng ký cư trú ở thủ đô Seoul trong quý II năm 2021 là 9,79 triệu người, trong đó gồm 51,4% là nữ giới (5.039.000 người) và 48,6% là nam giới (4.756.000 người). Tỷ lệ nữ giới ở Seoul tăng liên tục từ năm 2005 (50,2%).
Theo độ tuổi, trẻ em gái từ 0-14 tuổi giảm từ 15,7% của năm 2015 xuống còn 10,1% trong năm 2020. Ngược lại, người trên 60 tuổi là nữ giới tăng từ 8,4% lên 16,7%. Từ năm 2005-2020, trẻ em trai từ 0-14 tuổi giảm từ 17,5% xuống còn 11,2%, dân số nam giới trên 60 tuổi tăng từ 6,2% lên 14%.
Năm 2020, số hộ gia đình một thành viên là 1,39 triệu hộ, trong đó nữ giới chiếm 53,2%, nam giới 46,8%.
Năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát, 25,4% nữ giới và 26,6% nam giới cho biết “thực hiện hoạt động giải trí một mình”, lần lượt tăng 7,2% và 7,3% so với một năm trước đó. Nam giới chọn chơi game trực tuyến, internet và tập thể thao; nữ giới tham gia các hoạt động tôn giáo nhiều hơn.
Khi thời gian ở nhà tăng lên do dịch COVID-19, 34,7% nữ giới và 33,4% nam giới cho biết “mâu thuẫn gia đình gia tăng”. Theo độ tuổi, trẻ em ở nhóm tuổi 10 (48,1%) có tỷ lệ mâu thuẫn gia đình cao nhất.