Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Áp dụng tiêu chuẩn cách ly mới với ca nhiễm COVID-19 và người tiếp xúc gần từ ngày 9/2

Write: 2022-02-09 12:33:51Update: 2022-02-09 15:05:59

Áp dụng tiêu chuẩn cách ly mới với ca nhiễm COVID-19 và người tiếp xúc gần từ ngày 9/2

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo thay đổi tiêu chuẩn quản lý đối với bệnh nhân COVID-19 và người tiếp xúc gần với ca nhiễm từ ngày 9/2. Quy định mới có hiệu lực áp dụng cho cả đối tượng đang cách ly hiện nay.

Trong thời gian qua, thời gian cách ly đối với bệnh nhân đã hoàn tất tiêm phòng vắc-xin COVID-19 (người đã tiêm mũi hai được 14-90 ngày và tiêm đủ ba mũi) là 7 ngày, với người chưa tiêm chủng là 10 ngày. Tuy nhiên, kể từ ngày 9/2, thời gian cách ly là 7 ngày, bất kể đã tiêm chủng hay chưa.

Trước đó, thời gian cách ly được tính từ ngày xuất hiện triệu chứng đối với trường hợp bệnh nhân có triệu chứng và ngày có kết quả nghiệm dương tính đối với người không có triệu chứng. Từ ngày 9/2, thời gian cách ly sẽ được tính từ ngày lấy mẫu xét nghiệm, bất kể đối tượng có triệu chứng hay không.

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương giải thích lý do thay đổi tiêu chuẩn cách ly là để hợp lý, đơn giản và hiệu quả hóa các hướng dẫn và quản lý trong bối cảnh số lượng bệnh nhân tăng vọt do biến thể Omicron.

Bên cạnh đó, quy định cách ly đối với người tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 cũng đã được nới lỏng. Thay vì tất cả phải tự cách ly nếu có tiếp xúc gần với người bệnh thì từ ngày 9/2, chỉ những người sống chung mà chưa tiêm phòng và những người tiếp xúc gần làm việc tại cơ sở dễ lây nhiễm mới phải cách ly 7 ngày. Cơ sở dễ bị lây nhiễm gồm cơ sở chăm sóc dài hạn như bệnh viện điều dưỡng, cơ sở chăm sóc bệnh nhân tâm thần và cơ sở cho người khuyết tật. Người tiếp xúc gần ở các cơ sở khác sẽ không phải cách ly, cần tự theo dõi sức khỏe.

Về đối tượng cách ly, trung tâm y tế sẽ không thông báo đến tất cả đối tượng mà sẽ thông báo với người được xác nhận đầu tiên và người phụ trách cơ sở có phát sinh ca nhiễm.

Người bệnh và người tiếp xúc gần chỉ cần làm xét nghiệm COVID-19 theo phương thức khuếch đại gen (PCR) một lần trước khi dỡ bỏ cách ly, quản lý. Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, đối tượng sẽ được dở bỏ cách ly, quản lý vào 0 giờ ngày thứ 8.

Trường hợp có người sống chung nhà với ca nhiễm, nếu đối tượng đã hoàn tất tiêm chủng thì không cần cách ly, vẫn sinh hoạt bình thường nếu không có dấu hiệu nhiễm bệnh, nếu phát sinh triệu chứng thì cần làm xét nghiệm PCR và tự quản lý

Người sống cùng nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly cùng với thời gian người nhiễm bệnh dỡ bỏ cách ly. Đối tượng này sau đó cần tuân thủ quy định thường xuyên đeo khẩu trang KF94 và không tiếp xúc với người có nguy cơ rủi ro cao.

Nếu người sống cùng nhà dương tính trong quá trình cách ly thì phải tuân thủ quy định cách ly đủ 7 ngày. Người khác không phải cách ly thêm.

Lựa chọn của ban biên tập