Từ ngày 9/2, Quốc hội Hàn Quốc mở cuộc họp của Tiểu ban điều chỉnh dự thảo ngân sách thuộc Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách, tiến hành thẩm định về việc tăng giảm dự thảo ngân sách bổ sung năm 2022 nhằm hỗ trợ cho giới tiểu thương bị thiệt hại do COVID-19.
Trước đó, các Ủy ban thường trực Quốc hội đã nhất trí tăng 40.000 tỷ won (33,45 tỷ USD) ngân sách bổ sung. Nếu gộp với dự thảo ban đầu mà Chính phủ đệ trình thì quy mô dự thảo ngân sách bổ sung năm 2022 là 54.000 tỷ won (45,15 tỷ USD).
Khi tham dự buổi chất vấn chính sách tổng hợp của Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách thuộc Quốc hội ngày 8/2, Phó Thủ tướng Hong Nam-ki một lần nữa nhấn mạnh Chính phủ khó có thể nâng mạnh quy mô ngân sách bổ sung như phương án chính giới nêu ra. Ông Hong chỉ ra rằng không thể không cân nhắc tới ảnh hưởng về vật giá, thị trường trái phiếu Chính phủ, xếp hạng tín nhiệm quốc gia hay tác động tới nền kinh tế vĩ mô.
Quy mô dự thảo ngân sách bổ sung mà Chính phủ đệ trình là 14.000 tỷ won (11,71 tỷ USD). Tuy nhiên, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho rằng phải nâng ngân sách bổ sung lên trên 35.000 tỷ won (29,27 tỷ USD). Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cho rằng nên tăng thành 50.000 tỷ won (41,81 tỷ USD), tuy nhiên nên huy động ngân sách từ việc điều chỉnh cơ cấu chi tiêu ngân sách năm 2022, thay vì phát hành trái phiếu Chính phủ như đảng cầm quyền đề xuất.