Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 17/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam cho biết, tính đến 18 giờ ngày 16/2 (giờ địa phương), còn 107 công dân Hàn Quốc vẫn ở lại Ukraine. Dự kiến sẽ có thêm hơn 50 người sẽ về nước trong tuần này.
Được biết, đến nay có khoảng 50 người có ý định ở lại Ukraine. Đó là những công dân Hàn đã kết hôn với người Ukraine hoặc đã sống rất lâu tại nước sở tại nên cuộc sống của họ gắn liền với nước này.
Bộ Ngoại giao chưa cân nhắc đến việc rút Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ukraine về nước trong thời điểm này.
Để chuẩn bị cho tình huống nguy cấp như Nga tấn công Ukraine, Bộ đã lập các văn phòng ngoại giao tạm thời vào ngày 16/2 tại thành phố L'viv (Ukraine) và thành phố Przemysl (Ba Lan), khu vực gần biên giới Ukraine-Ba Lan.
Một quan chức tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ba Lan giải thích Przemysl là thành phố gần chốt kiểm soát nhất. Các văn phòng tạm thời nói trên sẽ hỗ trợ công dân Hàn Quốc rời Ukraine, nhập cảnh vào Ba Lan.
Mặt khác, Bộ Ngoại giao cho biết đang theo dõi chặt chẽ vấn đề bất ổn chuỗi cung ứng nguyên vật liệu do căng thẳng quân sự giữa Nga-Ukraine.