Cụ bà Park Hae-ok, nạn nhân và cũng là nguyên đơn trong vụ kiên đòi Chính phủ Nhật Bản bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã qua đời vào ngày 16/2, hưởng thọ 93 tuổi.
Bà Park sinh năm 1930, từng bị cưỡng ép làm việc tại Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi (Nhật Bản) vào tháng 5 năm 1944, khi bà mới 15 tuổi.
Tháng 3 năm 1999, bà Park đệ đơn kiện Chính phủ Tokyo và công ty Mitsubishi song bị Tòa án tối cao Nhật Bản phán thua kiện vào ngày 11/11/2008.
Ngày 24/10/2012, bà tiếp tục cùng 4 nạn nhân khác nộp đơn kiện lên Tòa án thành phố Gwangju, yêu cầu công ty Mitsubishi phải bồi thường. Các nạn nhân được tuyên thắng kiện trong phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Cuối cùng, sau hơn 6 năm, Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 29/11/2018 đã ra phán quyết thắng kiện đối với nguyên đơn trong vụ kiện công ty công nghiệp nặng Mitshubishi.
Nhóm dân sự đồng hành cùng bà Park hoạt động vì nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến bày tỏ chia buồn trước sự ra đi của bà khi chưa nhận được bất kỳ lời xin lỗi hay bồi thường nào từ phía Nhật Bản.
Như vậy, hiện chỉ còn 2 người còn sống trong số 5 nguyên đơn của vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.