Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 21/2 công bố thúc đẩy dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) về việc sử dụng rừng ngập mặn ở miền Bắc Việt Nam và chuyển giao công nghệ liên quan để nuôi trồng các loại động vật giáp xác như tôm, cua, ốc.
Đây là dự án hợp tác kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất trong ngành nuôi trồng thủy sản ở miền Bắc Việt Nam, một phần trong dự án ODA về trung hòa carbon với tổng quy mô khoảng 4,5 tỷ won (3,6 triệu USD) của Tổng Cục lâm nghiệp Hàn Quốc. Bộ sẽ nuôi động vật giáp xác tại 330 ha quy mô rừng ngập mặn Bắc Bộ Việt Nam và hiện đại hóa khu vực nuôi.
Ngoài ra, Bộ có kế hoạch cử các chuyên gia nuôi trồng thủy sản sang Việt Nam để chuyển giao công nghệ và đào tạo nâng cao năng lực.
Thông qua dự án này, Bộ hy vọng ngành nuôi trồng thủy sản ở miền Bắc Việt Nam sẽ được hồi sinh và góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Khu vực ven biển phía Bắc Việt Nam là nơi có nhiều rừng ngập mặn và bãi bùn. Từ sau năm 1995, hoạt động nuôi các loài giáp xác đã được đẩy mạnh song sản lượng thời gian gần đây giảm mạnh do nạn đánh bắt quá mức và tình trạng ô nhiễm môi trường ven biển.
Chính phủ Việt Nam năm 2018 từng đề nghị Hàn Quốc chuyển giao công nghệ nuôi trồng.
Sau hai năm nghiên cứu tính khả thi và tiến hành dự án thí điểm, Bộ Hải dương và thủy sản kết luận môi trường rừng ngập mặn ven biển miền Bắc phù hợp để nuôi động vật giáp sát. Bộ có kế hoạch rót vốn 3 tỷ won (2,51 triệu USD) trong 5 năm từ năm 2022-2026, chính thức xúc tiến dự án hợp tác này.