Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/2 cho biết tính đến 1 giờ sáng cùng ngày có khoảng 64 công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Ukraine, không bao gồm 10 nhân viên Đại sứ quán và công dân đang lưu trú tại bán đảo Crimea.
Quan chức này cho biết sẽ có thêm công dân về nước trong thời gian tới, song khoảng 30 người có ý định ở lại Ukraine.
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ukraine đang liên tục kêu gọi và hướng dẫn đưa người dân về nước, đồng thời vận hành mạng lưới liên lạc khẩn cấp. Trước các dấu hiệu bất thường về rủi ro xung đột Nga-Ukraine như phát ngôn của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc Nga có quyết định xâm lược hay Ukraine pháo kích dồn dập ở khu vực Donbas, miền Đông nước này, Đại sứ quán đã thông báo một khu vực an toàn mà những ai không thể về nước hoặc di chuyển có thể đến sơ tán đến.
Trước đó, Bộ Ngoại giao đã ban cảnh báo du lịch mức 4 (cấm du lịch) với toàn bộ lãnh thổ Ukraine do lo ngại khả năng Nga xâm lược nước này, có hiệu lực từ 0 giờ ngày 13/2 giờ Hàn Quốc, tức 5 giờ chiều ngày 12/2 giờ Ukraine; đồng thời khuyến cáo người dân sơ tán và về nước.