Đang trong chuyến thăm Paris (Pháp) để tham dự “Hội nghị Bộ trưởng hợp tác Ấn Độ-Thái Bình Dương”, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 22/2 (giờ địa phương) đã có cuộc họp kéo dài 40 phút với Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Audrey Azoulay tại trụ sở cơ quan này ở Paris.
Theo Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Chung cho biết Chính phủ Hàn Quốc quan ngại sâu sắc về việc Nhật Bản xúc tiến đề cử mỏ Sado là di sản thế giới. Ông Chung đề nghị sự hợp tác và quan tâm đặc biệt của UNESCO để Tokyo thực hiện một cách trung thực những cam kết về biện pháp tiếp theo đối với Quần thể di tích cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị, hay còn gọi là Cải cách Minh Trị (1886-1889).
Trong quá trình công nhận di sản thế giới với Quần thể di tích cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị, bao gồm đảo quân hạm (đảo Hashima), vào năm 2015, Nhật Bản từng cam kết sẽ công khai "toàn bộ lịch sử", trong đó có cả việc cưỡng ép lao động trên đảo Hashima, nhằm "xoa dịu" sự phản đối của Hàn Quốc.
Đáp lại, Tổng giám đốc Azoulay bày tỏ nhận thức rõ những lo ngại của Chính phủ Seoul về vấn đề đảo Sado. Bà sẽ tiếp tục nỗ lực quan tâm đến vấn đề Tokyo thực hiện các cam kết tiếp theo liên quan đến Quần thể di tích cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị.
Ngày 1/2 vừa qua, trong hồ sơ đề cử mỏ Sado lên Trung tâm di sản thế giới thuộc UNESCO, Tokyo đã loại thời điểm diễn ra chiến tranh Thái Bình Dương (1941-1945) trong Thế chiến II, khi thực dân Nhật Bản đô hộ bán đảo Hàn Quốc khỏi thời kỳ lịch sử xét công nhận với di tích này.
Trung tâm di sản thế giới UNESCO có kế hoạch xem xét liệu các hồ sơ do Nhật Bản đệ trình có đúng hình thức yêu cầu hay không đến ngày 1/3, sau đó giao lại cho Hội đồng Di tích và di chỉ quốc tế (ICOMOS).
ICOMOS sẽ chính thức bắt tay vào thẩm định hồ sơ của Nhật Bản trong tháng 4, và tiến hành điều tra thực địa tại đảo Sado rồi mới quyết định có khuyến nghị đăng ký di sản thế giới hay không. Trung tâm di sản thế giới dự kiến sẽ thông báo kết luận cho Chính phủ Tokyo vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm sau.