Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 23/2 đã bác đơn kiện của nguyên đơn họ Park là gia quyến nạn nhân từng bị cưỡng ép lao động thời chiến kiện công ty Kumagai Gumi (Nhật Bản) và đơn kiện của nguyên đơn họ Kim kiện công ty công nghiệp nặng Mitsubishi bồi thuờng thiệt hại.
Nguyên đơn họ Kim quê quán ở tỉnh Hwanghae (thuộc Bắc Triều Tiên ngày nay), từng bị cưỡng ép lao động khổ sai tại một nhà máy đóng tàu của Mitsubishi thuộc thành phố Nagasaki, Nhật Bản. Bố của nguyên đơn họ Park thì từng bị cưỡng ép lao động tại văn phòng của công ty Kumagai Gumi thuộc thành phố Fukushima sau đó thiệt mạng.
Hai nguyên đơn trên đã khởi kiện lên Tòa án vào tháng 4/2019, đòi bồi thường mỗi người 100 triệu won (83.800 USD) về thiệt hại tinh thần do bị cưỡng ép lao động thời chiến.
Trước đó, Tòa án khu vực Trung Seoul cũng ra phán quyết thua kiện với đơn kiện của nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến cùng gia quyến đòi các doanh nghiệp tội phạm chiến tranh Nhật Bản bồi thường thiệt hại, với lý do đã quá thời hạn các nạn nhân có thể khởi kiện.
Tòa án kết luận các nạn nhân phải khởi kiện trong vòng ba năm kể từ "ngày biết về thiệt hại và người gây hại", ở đây là năm 2012. Năm 2012 là thời điểm mà Tòa án tối cao Hàn Quốc lần đầu ra phán quyết rằng quyền đòi bồi thường thiệt hại của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến vẫn chưa hết hiệu lực theo Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật 1965. Tuy nhiên, phía nguyên đơn cho rằng phải lấy tiêu chuẩn là năm 2018, thời điểm Tòa án tối cao chính thức khép lại vụ kiện liên quan. Tuy nhiên, Tòa án không công nhận lập luận này.