Hàn Quốc một mặt tỏ lập trường thận trọng trong việc tham gia vào lệnh cấm vận của Mỹ với Nga, nhưng mặt khác cũng đã truyền đạt lập trường đề nghị Nga kiềm chế.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú tại Paris (Pháp), một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 23/2 (giờ địa phương) cho biết Seoul đã truyền đạt lập trường cảnh cáo trên phương diện cấp cao tới Nga.
Quan chức này cho biết căn cứ theo Hiến chương Liên hợp quốc, Chính phủ Hàn Quốc phản đối gay gắt việc một nước thành viên Liên hợp quốc xâm hại chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của một nước thành viên khác.
Tuy nhiên, về vấn đề cấm vận với Matxcơva, quan chức này nhấn mạnh việc hợp tác với Nga cũng rất quan trọng. Seoul đồng tình với lo ngại của Washington, nhưng Chính phủ vẫn chưa đưa ra lập trường về việc tham gia cấm vận.
Trước câu hỏi về khả năng Hàn Quốc cấm vận đơn lẻ với Nga, quan chức này trả lời Nga là quốc gia quan trọng trong chính sách phương Nam mới của Seoul, nên điều này trên thực tế là khó xảy ra.
Nga là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Hàn Quốc, quy mô giao dịch lớn, và nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Nga. Hơn nữa, hai nước Hàn-Nga cũng đang hợp tác ở lĩnh vực năng lượng, như nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga.
Quan chức trên cho rằng dù Seoul tham gia vào lệnh cấm vận với Nga thì việc giảm thiểu thiệt hại về kinh tế là điều không dễ dàng. Các ban ngành hữu quan Hàn Quốc đang cân nhắc nhiều phương án khác nhau.
Trước đó, Chính phủ Seoul đã không tham gia vào lệnh cấm vận Matxcơva do Washington khởi xướng khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.