Tại lễ kỷ niệm 103 năm Phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3/1919 diễn ra tại Bảo tàng tưởng niệm Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc (Seoul), lãnh đạo các đảng như Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Song Young-gil, Chủ tịch đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok, Chủ tịch Đảng vì Quốc dân Ahn Cheol-soo, Chủ tịch đảng Công lý Yeo Young-kug đều tới tham dự.
Đảng Dân chủ đồng hành cùng ngày tuyên thệ sẽ nỗ lực hết sức duy trì hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, đoàn kết nền chính trị nhằm mục tiêu xây dựng một đất nước Hàn Quốc với cuộc sống tươi đẹp cho mọi người.
Trưởng ban Truyền thông thuộc Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống đảng cầm quyền Park Kwang-on nhấn mạnh trong quá khứ, người dân Hàn Quốc đã đấu tranh chống lại sự cai trị của thực dân Nhật Bản, tìm lại chủ quyền quốc gia. Chính sức mạnh và sự đoàn kết đó đã giúp Hàn Quốc có thể bảo vệ được chủ quyền và hòa bình. Giờ đây, trên nền tảng mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia đáng tự hào, với sức mạnh quốc phòng đứng thứ 6 thế giới và sẽ còn phát triển hơn nữa nhờ sức mạnh của người dân. Ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung và đảng cầm quyền sẽ kế thừa tinh thần đáng quý của Phong trào ngày 1/3, chống lại các thế lực có ý đồ làm lung lay hòa bình và chủ nghĩa dân chủ, gìn giữ vững chắc thời đại dân chủ và thời đại hòa bình.
Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân thì tuyên bố sẽ kết án những người lợi dụng nỗi đau lịch sử và ngăn chặn hànhh vi này tái phạm. Phát ngôn viên Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống đảng đối lập Lee Yang-soo chỉ trích Chính phủ và đảng cầm quyền đã lợi dụng tâm lý ác cảm với Nhật Bản mỗi khi cần thiết để tuyên truyền vào mục đích chính trị, làm phai nhạt sự hy sinh, cống hiến của những người có công trong phong trào độc lập. Trong khi đó, Nhật Bản thì vẫn không hề xin lỗi và kiểm điểm về các hành vi trong quá khứ. Ứng cử viên Tổng thống Yoon Suk-yeol của đảng này sẽ khắc ghi tinh thần ngày 1/3, xây dựng Hàn Quốc trở thành một quốc gia đáng tự hào, không phụ sự hy sinh của các chí sĩ yêu nước đã ngã xuống.
Đảng vì Quốc dân thì nhấn mạnh Hàn Quốc đang đứng trước một cuộc khủng hoảng lớn, đảng này sẽ đi đầu để đưa Hàn Quốc nhảy vọt trở thành một cường quốc khoa học công nghệ. Đảng Công lý hối thúc Chính phủ lập đối sách đặc biệt với vấn đề người phụ nữ bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II.