Trong thời điểm biến thể Omicron của virus COVID-19 lây lan rộng, số ca nhiễm mới liên tục xác nhận con số cao kỷ lục, các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn Hàn Quốc đã chính thức khai giảng vào ngày 2/3. Công tác quản lý ca nhiễm ở trẻ em, thanh thiếu niên trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Bộ Giáo dục đã quyết định cho trẻ đến trường học trực tiếp nhưng các trường vẫn có quyền tự quyết định hình thức học tùy theo tình hình dịch bệnh tại địa phương.
Có 4 mức độ triển khai giảng dạy gồm hoạt động giảng dạy bình thường, cho học sinh đến trường nhưng hạn chế hoạt động, học trực tuyến một phần và học trực tuyến toàn bộ. Trường học tự quyết định hình thức giảng dạy trên cơ sở tỷ lệ số ca nhiễm mới ở học sinh tại trường vào khoảng 3% hoặc dừng việc học trực tiếp tại lớp nếu tỷ lệ là 15%. Tiêu chuẩn có thể thay đổi tùy theo mỗi trường.
Trong thời gian “tuần lễ thích ứng học kỳ mới” từ ngày 2-11/3, các trường học ở địa phương phát sinh nhiều ca nhiễm có thể giảm thời gian mỗi tiết học và điều chỉnh số học sinh đến trường hoặc cho học trực tuyến.
Phần lớn các trường đều cho các em đi học trở lại vào ngày khai giảng. Bộ Giáo dục có kế hoạch phân phát bộ kit xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên để học sinh có thể làm xét nghiệm hai lần một tuần, hướng dẫn sử dụng, giải thích về việc giảng dạy trong năm học mới rồi cho học sinh tan học sớm.
Học sinh không thể đến trường do nhiễm COVID-19 sẽ tính là vắng mặt, nếu tham gia lớp học trực tuyến thì sẽ tính là có mặt.
Từ nay cho tới ngày 13/3, học sinh chưa tiêm phòng có người nhà nhiễm COVID-19 sẽ không đến trường trong vòng 7 ngày. Từ sau ngày 14/3, kể cả có người nhà nhiễm COVID-19 hay học sinh chưa tiêm phòng thì đều có thể đến trường với điều kiện tự theo dõi sức khỏe.