Tòa án cấp cao Seoul ngày 28/2 vừa qua đã chấp nhận một phần đề nghị của phía nguyên đơn là ba công ty Google LLC, Google Asia Pacific và Google Korea yêu cầu dừng hiệu lực lệnh khắc phục sai phạm và lệnh nộp phạt của Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc.
Hội đồng xét xử kết luận Ủy ban giao dịch công bằng phải dừng hiệu lực của lệnh khắc phục sai phạm cho tới ngày 31/8 tới, nhằm phòng ngừa thiệt hại "khó khôi phục" cho phía nguyên đơn. Tuy nhiên, hội đồng xét xử vẫn giữ nguyên hiệu lực với lệnh yêu cầu ba công ty trên nộp phạt số tiền 224,9 tỷ won (186,9 triệu USD).
Tháng 9 năm ngoái, Ủy ban giao dịch công bằng đã ra lệnh khắc phục sai phạm và yêu cầu ba công ty này nộp phạt số tiền trên do có hành vi cưỡng ép các nhà sản xuất smartphone, trong đó có điện tử Samsung, phải cài hệ điều hành Android.
Kể từ sau khi chiếm 72% thị phần hệ điều hành smartphone với hệ điều hành Android vào năm 2011, Google buộc các nhà sản xuất phải ký "thỏa thuận chống phân mảnh" (AFA), cấm sử dụng hệ điều hành tự phát triển hay hệ điều hành biến đổi (Fork OS), tức hệ điều hành thay đổi mã nguồn Android mà Google công bố, có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với hệ điều hành Android. Nếu không ký thỏa thuận này thì nhà sản xuất sẽ không thể sử dụng các ứng dụng thiết yếu như chợ ứng dụng "Play Store", hay không được quyền tiếp cận hệ điều hành Android phiên bản mới nhất.
Ủy ban giao dịch công bằng kết luận hành vi này của Google tương ứng với hành vi lạm dụng vị thế chi phối thị trường và hành vi giao dịch bất công bằng, ban lệnh khắc phục sai phạm, cấm Google ép các công ty ký thỏa thuận AFA.
Sau đó, Google đã khởi kiện Ủy ban giao dịch công bằng vào ngày 24/1 năm nay, yêu cầu Ủy ban dừng thi hành quyết định này.