Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc đi tiên phong về việc nâng cao vị thế người phụ nữ tại 40 nước đang phát triển

Write: 2022-03-08 14:14:28Update: 2022-03-08 14:15:06

Hàn Quốc đi tiên phong về việc nâng cao vị thế người phụ nữ tại 40 nước đang phát triển

Photo : YONHAP News

Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã chỉ định chủ đề Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 năm nay là "Bình đẳng giới hôm nay vì một ngày mai bền vững". 

Theo Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành 53 dự án bình đẳng giới, quy mô 350 triệu USD tại 40 quốc gia đang phát triển trên toàn thế giới.

Tại Iraq, từ năm ngoái, KOICA phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) để cung cấp dịch vụ điều trị, hỗ trợ pháp lý, tư vấn tâm lý cho phụ nữ bị thiệt hại do chiến tranh, quy mô 2,99 triệu USD. Đồng thời, KOICA còn dự kiến cung cấp chương trình nâng cao nhận thức cho 93.000 nam giới và nữ giới Iraq là công chức Cảnh sát, Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ.

Tại Nepal, KOICA đang phối hợp với Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc, đầu tư 5,15 triệu USD để bồi dưỡng năng lực cho phụ nữ ở 5 khu vực, cải thiện môi trường học tập, tham gia cộng đồng xã hội của nữ giới. Đã có 73.650 phụ nữ và trẻ em gái ở Nepal được hưởng lợi từ dự án này, như tìm việc làm, xóa mù chữ.

Tại Việt Nam, từ năm 2016, KOICA đã xúc tiến dự án xây dựng mô hình bảo hộ, phòng ngừa bạo hành cho phụ nữ và trẻ em gái, với tổng ngân sách dự án là 2,5 triệu USD. Kết quả là đã có 13.544 trường hợp tố giác thông qua số điện thoại nóng khẩn cấp 24/24 giờ, 342 trường hợp được hỗ trợ kịp thời khỏi thiệt hại.

Tại Lào, KOICA đang phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc triển khai dự án tăng cường hệ thống đối phó với bạo hành phụ nữ. Dự án sẽ kéo dài tới năm 2024, với tổng ngân sách là 7 triệu USD. Tại thủ đô Viêng Chăn, KOICA có kế hoạch xây dựng Trung tâm tư vấn quốc gia về bạo hành phụ nữ, phái cử chuyên gia ở lĩnh vực này của Hàn Quốc tới để bồi dưỡng nhân lực tư vấn cho nước sở tại. Hiện tại, KOICA đang tiến hành đào tạo tại 17 trung tâm tư vấn địa phương thuộc Hội liên hiệp phụ nữ của Lào.

Kể từ sau khi Liên hợp quốc thông qua mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) cho tới năm 2030 vào năm 2015, KOICA đang triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đặt trọng tâm vào "con người".

Giám đốc KOICA Sohn Hyuk-sang nhấn mạnh cơ quan này đang nỗ lực để giải tỏa bất bình đẳng cho người phụ nữ tại các quốc gia đang phát triển, đồng hành cùng nhận thức chung của cộng đồng quốc tế, đó là nếu không đạt được bình đẳng giới thì sẽ không thể đạt tới sự bình đẳng thực sự cũng như mục tiêu phát triển bền vững.

Lựa chọn của ban biên tập