Cháy rừng quy mô lớn tại các địa phương vùng duyên hải phía Đông Hàn Quốc tính đến 9/3 đã bước sang ngày thứ 6. Tỷ lệ dập lửa tại huyện Uljin (tỉnh Bắc Gyeongsang), thành phố Samcheok (tỉnh Gangwon) đạt 70%, huyện Dalseong (thành phố Daegu) 45%, quận Geumjeong (thành phố Busan) 90%.
Đám cháy rừng ở thành phố Gangneung, Donghae, huyện Yeongwol (cùng thuộc tỉnh Gangwon) đã được kiểm soát, hiện đang được dọn dẹp tro và giám sát để lửa không bùng trở lại.
Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc vẫn đang tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát các đám cháy lớn. Tuy nhiên, đám cháy ở huyện Uljin và thành phố Samcheok đã sang ngày thứ 6 song vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Đặc biệt, đám cháy trên núi Eungbong rất lớn nên sẽ mất nhiều thời gian để dập lửa.
Cơ quan phòng cháy chữa cháy và quản lý rừng đã dựng ranh giới để ngăn lửa không lan sang nhà dân và cơ sở khác. Tuy nhiên, gió biển thổi vào khiến công tác dập lửa không thể đẩy nhanh. Gió biển thường thổi vào sâu trong đất liền vào buổi tối, dấy lên lo ngại ngọn lửa sẽ lan sang cả huyện Bonghwa, tỉnh Bắc Gyeongsang.
Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương thống kê tính tới thời điểm hiện tại, đã có 577 cơ sở, bao gồm 352 nhà dân bị thiệt hại do cháy rừng. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại ước tính lên tới 22.672 hecta, trong đó huyện Uljin là 18.672 hecta, thành phố Donghae là 2.100 hecta, thành phố Gangneung là 1.900 hecta.
Số người dân đang trú tại nơi lánh nạn hoặc cơ sở lưu trú tạm thời là 379 người ở huyện Uljin, 91 người ở thành phố Donghae và 50 người ở thành phố Samcheok.
Chính phủ đã chỉ định bổ sung thành phố Gangneung và Donghae là "khu vực thảm họa đặc biệt" sau huyện Uljin và thành phố Samcheok.