Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 13/3 đưa tin cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã lên đường đến Thụy Sĩ để chuẩn bị cho công tác tranh cử vị trí Tổng giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).
Bà Kang sẽ có mặt tại phiên điều trần kín vào ngày 14/3 tại trụ sở ILO, trình bày tầm nhìn của tổ chức với tư cách là ứng cử viên Tổng giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế. Sau đó, cựu Ngoại trưởng Kang tiếp tục lưu tại Thụy Sĩ, tiếp xúc với những ủy viên có quyền bỏ phiếu bầu để kêu gọi sự ủng hộ.
Cựu Ngoại trưởng Kang gần đây chủ yếu công tác tại nước ngoài để vận động tranh cử. Nếu trở thành Tổng giám đốc ILO, bà nhấn mạnh sẽ tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề lao động trên toàn thế giới hiện nay, như mở rộng phạm vi và hiệu quả của đối thoại xã hội và đối thoại ba bên giữa đại diện người lao động, giới chủ và Chính phủ; phê chuẩn và thực hiện hiệu quả các công ước cơ bản; phục hồi kinh tế tập trung vào việc tạo công ăn việc làm.
Một quan chức Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc nhận định nhìn chung cựu Ngoại trưởng Kang được công nhận về năng lực và bề dày kinh nghiệm. Nhiều ủy viên biểu quyết đánh giá tích cực rằng nếu một nhân sự chất lượng như bà Kang trở thành lãnh đạo ILO thì sẽ giúp tăng cường tầm ảnh hưởng của cơ quan này.
Ngày bỏ phiếu chính thức là 25/3 tới. 56 ủy viên thuộc ba nhóm là 28 đại diện Chính phủ, 14 đại diện người lao động và 14 đại diện giới chủ sẽ tham gia bỏ phiếu.
Có 5 ứng cử viên Tổng giám đốc ILO gồm đại diện Hàn Quốc bà Kang Kyung-hwa, Phó Tổng giám đốc ILO Greg Vines (Australia), Tổng giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) Gilbert F. Houngbo (Togo), Đại sứ Phái đoàn thường trực của Pháp tại Tổ chức Hợp tác và phát triển (OECD) Muriel Pénicaud, Giám đốc Tổ chức Quốc tế của người sử dụng lao động (IOE) Mthunzi Mdwaba (Nam Phi).
Giới lao động Hàn Quốc nhận định ứng cử viên từ Togo và Pháp có khả năng trúng cử cao. Chính phủ cũng cho rằng đây là hai đối thủ nặng ký của cựu Ngoại trưởng Kang.
Tổng liên đoàn Lao động quốc tế (ITUC) ngày 7/3 cho biết ủng hộ ứng cử viên từ Togo, dựa trên kinh nghiệm, tư cách cũng như khả năng trúng cử.
Được biết, 13 trong số 14 ủy viên thuộc nhóm đại diện người lao động, trừ ủy viên từ Trung Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên người Togo.