Chính quyền thành phố Seoul ngày 17/3 công bố đang xúc tiến sửa đổi "Quy định về việc xây dựng văn hóa uống rượu lành mạnh" thành "Quy định về việc chỉ định khu vực cấm uống rượu, xây dựng văn hóa uống rượu lành mạnh".
Dự thảo sửa đổi có nội dung Thị trưởng Seoul có thể chỉ định khu vực cấm hút thuốc như trụ sở các cơ quan Nhà nước, công viên đô thị, khu vực sông suối, trạm dừng xe buýt, khu vực vui chơi trẻ em, cơ sở hoạt động của thanh thiếu niên.
Ngoài ra, Thị trưởng cũng có thể chỉ định thời gian cho phép uống rượu tại các khu vực cấm uống rượu, hoặc chỉ định một phần thuộc khu vực đó là nơi cấm uống rượu trong trường hợp diện tích quá rộng, khó quản lý.
Theo dự thảo sửa đổi, người vi phạm uống rượu tại nơi cấm uống rượu có thể bị xử phạt hành chính tối đa 100.000 won (khoảng 80 USD). Chính quyền thành phố dự kiến sẽ công bố cụ thể nội dung dự thảo sửa đổi vào ngày 24/3 tới, đặt mục tiêu thông qua tại Hội đồng thành phố mới, ra mắt sau cuộc bầu cử địa phương 1/6.
Tuy nhiên, có ý kiến chỉ ra rằng quy định sửa đổi vẫn kém hiệu quả do không cấm hẳn việc uống rượu tại các địa điểm công cộng. Cuối tháng 4 năm ngoái, một sinh viên trường y sau khi uống rượu tại công viên sông Hàn đã bị tử vong, làm dấy lên ý kiến trong dư luận cho rằng cần phải hạn chế việc uống rượu tại công viên sông Hàn. Mặc dù vậy, chính quyền thành phố cho biết vẫn chưa quyết định có đưa công viên sông Hàn vào khu vực cấm uống rượu hay không, cho rằng nên thu thập ý kiến người dân một cách thận trọng.