Tính đến 0 giờ ngày 20/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 334.708 ca nhiễm COVID-19 mới, trên ngưỡng 300.000 ca hai ngày liên tiếp và giảm một nửa so với ngày ba ngày trước đó (17/3) hơn 620.000 người.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để nhận định rằng làn sóng lây nhiễm biến thể Omircon đã bắt đầu có xu hướng giảm. Có phân tích cho rằng tỷ lệ số ca nhiễm biến thể BA.2 (Stealth Omircon), một biến thể phụ của Omircon, đang ngày càng tăng và có khả năng sẽ trở thành chủng biến thể chính trong tuần này. Ở châu Âu, BA.2 đã trở thành chủng biến thể chính và số ca nhiễm bắt đầu tăng trở lại.
Thêm 327 ca tử vong do COVID-19, nhiều thứ hai kể từ khi bùng dịch, trong đó 96% là bệnh nhân trên 60 tuổi. Số ca bệnh nguy kịch là 1.033 ca, duy trì ngưỡng 1.000 ca hai tuần liên tiếp.
Công suất giường cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc là 67,6%. Đặc biệt, ở thủ đô Seoul và địa phương lân cận, cứ 4 giường cho bệnh nhân nặng thì có ba giường đang được sử dụng.
Hai đến ba tuần tới là thời điểm số ca tử vong và bệnh nặng được dự đoán sẽ đạt đỉnh, giường bệnh và nhân lực y tế sẽ rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng hơn. Thậm chí, nhân viên đội ngũ y tế cũng bị lây nhiễm làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu nhân lực.
Trong khi đó, Chính phủ đã quyết định nới lỏng quy định về số người tụ tập tối đa từ 6 người lên 8 người. Thời gian kinh doanh của các cơ sở như nhà hàng vẫn giữ nguyên là đến 11 giờ đêm. Quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21/3 và kéo dài trong vòng hai tuần.
Người nước ngoài đã toàn tất tiêm chủng sẽ được miễn cách ly sau nhập cảnh từ ngày 21/3.