Ngày 21/3, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đưa ra lập trường cho rằng kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống đắc cử tới trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan (Seoul) là "quá sức" nếu xét tới thời gian gấp rút từ nay cho tới khi ra mắt Chính phủ mới.
Hai tiếng sau, phía Tổng thống đắc cử đã bày tỏ "lấy làm tiếc" về lập trường trên của Phủ Tổng thống, nhấn mạnh rằng kế hoạch di dời văn phòng làm việc tới Yongsan đã được trình bày một cách tôn trọng, cụ thể và đầy đủ với người dân.
Phía Tổng thống đắc cử quy kết lập trường vừa rồi của Phủ Tổng thống chính là từ chối hợp tác bàn giao công việc, nếu vậy thì ông Yoon cũng không có cách nào để cưỡng chế Phủ Tổng thống hợp tác.
Phía Tổng thống đắc cử nhấn mạnh dù xảy ra trở ngại trong kế hoạch di dời, thì ông Yoon cũng nhất quyết không vào làm việc tại Phủ Tổng thống hiện nay. Thay vào đó, ông sẽ xử lý các vấn đề dân sinh cấp thiết và các bài toán điều hành quốc gia tại văn phòng ở phường Tongui (quận Jongno, Seoul) ngay sau khi Chính phủ mới ra mắt.
Nội dung này cho thấy Tổng thống đắc cử sẽ tiếp tục sử dụng văn phòng làm việc hiện tại ở phường Tongui, rồi tiếp tục chuẩn bị cho việc di dời văn phòng làm việc tới Yongsan.
Mặt khác, ông Yoon nhấn mạnh nhất định sẽ thực hiện đúng cam kết là mở cửa Phủ Tổng thống từ lúc 0 giờ ngày 10/5, tức ngày nhậm chức.
Như vậy, Phủ Tổng thống và Tổng thống đắc cử đang rơi vào xung đột toàn diện. Khoản tiền 49,6 tỷ won (40,6 triệu USD) chi phí dự phòng, là khoản tiền cần thiết cho việc di dời văn phòng làm việc của Tổng thống mà Ủy ban chuyển giao chính quyền đề xuất, vẫn chưa biết bao giờ mới được thông qua trong cuộc họp Nội các.
Trong khi đó, nội bộ Ủy ban chuyển giao chính quyền có ý kiến phản bác rằng việc di dời trụ sở Hội đồng tham mưu trưởng liên quân không phải sẽ tiến hành ngay lập tức, và bên dưới trụ sở Bộ Quốc phòng còn có boong-ke ngầm, nên không cần thiết lo ngại về lỗ hổng an ninh.