Trong bối cảnh các bên liên quan được cho là sắp sửa đạt được nhất trí về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran (Chương trình Hành động chung toàn diện - JCPOA), Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun ngày 22/3 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Ali Bagheri Kani, bày tỏ kỳ vọng các bên sớm đạt được thỏa thuận.
Ông Ali Bagheri Kani là người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Tehran tại vòng đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran diễn ra tại Vienna, Áo.
Thứ trưởng Choi nhấn mạnh Seoul sẽ tiếp tục đóng vai trò nhằm khôi phục và thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran, trên nền tảng quan trọng là quan hệ song phương. Những nỗ lực chung là rất quan trọng để tăng cường quan hệ giữa hai bên trong thời điểm hiện nay.
Về phần mình, Thứ trưởng Iran nhắc lại cuộc thảo luận cấp chuyên viên giữa hai nước được tổ chức vào tháng 2, ngay sau cuộc hội đàm tại Vienna hồi tháng 1 năm nay. Ông Ali Bagheri Kani cho rằng những nỗ lực này đã gặt hái được thành quả cụ thể, bày tỏ hy vọng quan hệ song phương sẽ được tăng cường một cách thực chất trong thời gian tới.
Hàn Quốc không phải là nước đương sự trong đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, nhưng Seoul hiện đang đóng băng khoản tiền của Iran theo lệnh cấm vận của Mỹ, nên trong thời gian qua đã có sự trao đổi mật thiết với các quốc gia đương sự. Nếu vòng đàm phán kết thúc thành công thì khoản tiền đóng băng của Tehran có thể sẽ được giải quyết.
Năm 2010, Iran lập tài khoản đồng won tại ngân hàng Hàn Quốc do Ngân hàng trung ương Iran đứng tên, để nhận thanh toán tiền nhập khẩu dầu thô của Hàn Quốc. Sau khi Chính phủ Mỹ cấm vận với Ngân hàng trung ương Iran vào năm 2018, mọi giao dịch thông qua tài khoản này đều không thể thực hiện.
Vòng đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran được đánh giá là đang bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, do Iran bước vào kỳ nghỉ lễ năm mới "Nowruz" trong vòng hai tuần từ ngày 20/3, nên dự kiến các bên sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc.