Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 29/3, Hàn Quốc ghi nhận 347.554 ca mắc COVID-19 mới, quay trở lại ngưỡng 300.000 ca sau hai ngày. Trong đó, nhóm rủi ro cao trên 60 tuổi chiếm 16,2% tổng số ca mắc mới, người dưới 18 tuổi chiếm 27,7%. Tổng số ca nhiễm COVID-19 trong nước cho tới nay là hơn 12,35 triệu ca.
Số ca tử vong tăng thêm 237 ca. Trong đó, 60,76% là người trên 80 tuổi, 23,2% là người ngoài 70 tuổi, 10,5% ngoài 60 tuổi, 4,2% ngoài 50 tuổi, 1,27% là ngoài 40 tuổi. Không có ca tử vong nào dưới 30 tuổi. Tổng số ca tử vong tại Hàn Quốc là 15.423 ca, tỷ lệ tử vong 0,12%. Số ca nguy kịch giảm 58 ca, còn 1.215 người, ngày thứ 22 liên tiếp ở ngưỡng 1.000 ca.
Công suất giường dành cho bệnh nhân nặng đạt 68,2%. Có thêm 307.342 người điều trị tại nhà, nâng tổng số người điều trị tại nhà lên 1.703.065 người. 63,7% dân số đã tiêm phòng vắc-xin mũi ba. Tỷ lệ tiêm mũi một là 87,6%, mũi hai là 86,7%.
Mặt khác, từ tháng 4, Hàn Quốc sẽ mở rộng điều trị ngoại trú cho các ca mắc COVID-19 tại bệnh viện quy mô nhỏ, phòng khám, để các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà có thể được chẩn đoán, điều trị trực tiếp một cách thuận tiện khi cần thiết.
Các phòng khám, bệnh viện quy mô nhỏ có thể đăng ký làm nơi điều trị ngoại trú cho bệnh nhân COVID-19 lên Cơ quan giám định bảo hiểm y tế Hàn Quốc (HIRA) từ ngày 30/3.
Trưởng Ban phòng dịch Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Park Hyang khẳng định bất cứ cơ sở y tế nào nếu thỏa mãn điều kiện về nhân lực y tế và môi trường ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm đều có thể đăng ký.