Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 30/3 công bố thi hành phương án xúc tiến mở rộng trung tâm điều trị ngoại trú cho bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà từ cùng ngày. Theo đó, bệnh nhân COVID-19 có thể tới bệnh viện, phòng khám tại địa phương và phòng khám đông y gần nơi cư trú để được thăm khám và điều trị.
Bệnh viện và phòng khám cần đảm bảo điều kiện nhất định để có thể đăng ký được chỉ định là trung tâm điều trị COVID-19 ngoại trú. Danh sách trung tâm điều trị ngoại trú sẽ được công bố trên trang chủ của Cơ quan giám định bảo hiểm y tế Hàn Quốc (HIRA) (https://www.hira.or.kr).
Bệnh nhân COVID-19 cần được thăm khám, điều trị trực tiếp có thể đặt lịch sau đó đến trung tâm điều trị ngoại trú ngay cả khi đang phải cách ly.
Trung tâm điều trị ngoại trú là cơ sở y tế được chỉ định để có thể điều trị khi cần thiết cho bệnh nhân COVID-19 thuộc nhóm quản lý thông thường, đang điều trị tại nhà. Hiện nay, trên cả nước có khoảng 279 trung tâm điều trị ngoại trú.
Việc mở rộng trung tâm điều trị ngoại trú vừa giúp bệnh nhân COVID-19 có thêm cơ hội được điều trị trực tiếp vừa để hệ thống y tế chuyển đổi dần sang hệ thống điều trị thông thường.
Mặt khác, công tác tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi (năm sinh từ 2010-2017) sẽ được bắt đầu từ ngày 31/3. Cơ quan phòng dịch khuyến cáo trẻ em thuộc đối tượng nguy cơ rủi ro cao như suy giảm miễn dịch, tiểu đường, béo phì, mắc bệnh về tim, phổi, gan, thận, thần kinh, cơ bắp, mắc bệnh mãn tính cần tích cực tham gia tiêm chủng. Trẻ đã bị nhiễm bệnh trước đó cũng nên tiêm phòng hai mũi cơ bản để phòng ngừa nguy cơ bệnh trở nặng.
Với trẻ không thuộc đối tượng nguy cơ rủi ro cao, người giám hộ có thể tự quyết định về việc tiêm chủng cho con em mình. Tuy nhiên, trẻ đã nhiễm bệnh trước hoặc sau khi tiêm mũi một thì được khuyến cáo không cần tiêm chủng tiếp.
Phụ huynh có thể đặt lịch tiêm chủng cho con trên trang chủ tiêm chủng phòng dịch COVID-19 (https://ncvr.kdca.go.kr). Tính đến ngày 28/3, tỷ lệ đặt lịch tiêm chủng của nhóm đối tượng này đạt 1,3%.