Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cùng các quan chức Bộ Quốc phòng, Lục quân, Hải quân, Không quân ngày 30/3 đã mở cuộc họp lần thứ nhất của Ủy ban quản lý dự án công nghệ cao, công bố "Phương hướng xúc tiến dự án công nghệ quốc phòng thách thức tương lai".
Dự án công nghệ quốc phòng thách thức tương lai được Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến nhằm phát triển nhanh các công nghệ ở 8 lĩnh vực được dự báo sẽ thay đổi chiến trường trong tương lai như vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, vũ khí bội siêu thanh.
Theo nội dung công bố, DAPA sẽ đẩy nhanh phát triển hệ thống giám sát, trinh sát sử dụng không gian vũ trụ, như phát triển công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp dưới 500 km để có thể vận hành nhiều vệ tinh cùng một lúc với chi phí bảo trì thấp. Cho tới năm 2024, DAPA sẽ phát triển công nghệ đưa mô hình thử nghiệm vệ tinh cỡ nhỏ lên quỹ đạo tầm thấp bằng công nghệ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn mà Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng (ADD) sở hữu.
Với các công nghệ trên, quân đội Hàn Quốc sẽ có năng lực giám sát, trinh sát theo thời gian thực với chi phí thấp, năng lực vệ tinh thông tin với độ trễ thời gian ngắn hơn vệ tinh quỹ đạo tầm cao hiện hành, và có độ tin cậy cao.
Ngoài ra, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng cũng sẽ bắt tay phát triển các vũ khí bay tính năng cao trên nền tảng công nghệ cao như tên lửa bội siêu thanh, vũ khí tàng hình. Riêng với vũ khí tàng hình, DAPA sẽ xúc tiến phát triển công nghệ nội địa hoàn toàn ở mọi lĩnh vực, từ phần thân cho tới động cơ, thiết bị lắp đặt. Cơ quan này cũng sẽ tiến hành phát triển công nghệ nhằm nâng cao độ tin cậy cho động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet), một động cơ trọng tâm trong tên lửa bội siêu thanh.
DAPA có kế hoạch sẽ phát triển công nghệ gốc về động cơ máy bay, nhằm nâng cao vượt trội năng lực tự phát triển máy bay quân sự. Đồng thời, cơ quan cũng sẽ phát triển công nghệ gốc về cảm ứng và radar lượng tử, có thể vô hiệu hóa công nghệ tàng hình của quân địch; phát triển công nghệ gốc hệ thống vũ khí laser công suất cao trên 100 kW để phòng thủ tên lửa bội siêu thanh.
Ngân sách cho Dự án công nghệ quốc phòng thách thức tương lai trong năm nay là 266,4 tỷ won (220,2 triệu USD), tăng mạnh so với năm 2019 là khoảng 20 tỷ won (16,5 triệu USD).
DAPA khẳng định sẽ nỗ lực để phát triển các công nghệ "thay đổi cuộc chơi", đổi mới chiến trường tương lai thông qua dự án này, đưa Hàn Quốc nhảy vọt thành một quốc gia phát triển hàng đầu thế giới về công nghệ quốc phòng.