Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ủy ban chuyển giao chính quyền tọa đàm với tổ chức phụ nữ về vấn đề xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình

Write: 2022-03-31 14:46:21Update: 2022-03-31 16:18:11

Ủy ban chuyển giao chính quyền tọa đàm với tổ chức phụ nữ về vấn đề xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình

Photo : YONHAP News

Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 30/3 đã tổ chức buổi tọa đàm với các tổ chức phụ nữ trong nước, sau khi các tổ chức này liên tục nêu ý kiến phản đối cam kết tranh cử xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình của Tổng thống đắc cử. 

Chủ tịch Ủy ban, ông Ahn Cheol-soo, nhấn mạnh vai trò của bộ máy Chính phủ thay đổi theo thời đại là lẽ đương nhiên.

Trong khi đó, các tổ chức phụ nữ tiếp tục nêu lập trường lo ngại về việc xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình. Các tổ chức này nhấn mạnh thực tế là sự phân biệt giới mang tính cơ cấu vẫn đang tồn tại trong xã hội Hàn Quốc, cần tới một quá trình có thể phản ánh tiếng nói của người phụ nữ về những vấn đề nghiêm trọng.

Đặc biệt, các tổ chức phụ nữ tham gia còn đưa ra dữ liệu cho thấy vị thế thấp của người phụ nữ Hàn Quốc như cách biệt về tiền lương với nam giới hay chỉ số trần kính (Glass-ceiling index). 

Các tổ chức tham dự đã ra tuyên bố đề nghị Chính phủ lập ra một cơ quan chuyên trách về chính sách bình đẳng giới quyết liệt hơn nữa. Theo họ, cam kết tranh cử của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol về việc xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình là quá nóng vội. Thay vì xóa bỏ, các tổ chức này hy vọng Chính phủ mới có thể đưa ra phương án củng cố hơn nữa vai trò của Bộ Phụ nữ và gia đình.

Trong thời gian diễn ra buổi tọa đàm, các tổ chức phụ nữ cũng đã tiến hành biểu tình, gây sức ép với Chính phủ.

Tại buổi tọa đàm, ông Ahn Cheol-soo được các tổ chức vì nhân quyền phụ nữ đề xuất phương án là lập ra Bộ Gia đình chuyên về các chính sách thanh thiếu niên, gia đình và phúc lợi, và một ban ngành riêng chuyên trách về bình đẳng giới.

Ông Ahn nhấn mạnh quyền quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống đắc cử. Ông Ahn sẽ lập ra một số phương án trong đó cân nhắc tới các ý kiến lo ngại của tổ chức phụ nữ trong nước. Một số phương án đang được nhắc đến là lập ra Bộ Dân số và gia đình hoặc Bộ Gia đình và phúc lợi.

Ủy ban chuyển giao chính quyền sẽ quyết định về phương án cải tổ Bộ Phụ nữ và gia đình cùng các tổ chức Chính phủ khác.

Lựa chọn của ban biên tập