Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao chỉ trích dự luật xóa bỏ quyền điều tra của công tố viên là vi hiến

Write: 2022-04-13 13:40:08Update: 2022-04-13 20:17:59

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao chỉ trích dự luật xóa bỏ quyền điều tra của công tố viên là vi hiến

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới sáng ngày 13/4, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc Kim Oh-soo phát biểu việc đảng Dân chủ đồng hành nhất trí nội bộ về việc lập dự luật tước bỏ hoàn toàn quyền điều tra của Viện Kiểm sát là vi phạm toàn diện Hiến pháp và ông sẽ ngăn chặn tới cùng dự luật này. 

Viện trưởng Kim chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành muốn để Cơ quan Cảnh sát độc chiếm quyền điều tra tội phạm thông qua dự luật này. Kể từ sau cuộc cách mạng dân chủ ngày 19/4/1960, trong Hiến pháp Hàn Quốc quy định chỉ có công tố viên mới có quyền điều tra.

Ông Kim chỉ ra rằng nếu xúc tiến dự luật này thì chỉ có lợi cho tội phạm, nạn nhân và người dân sẽ không có nơi nào để bấu víu.

Theo ông Kim, nhiều tổ chức luật sư, giới học giả, tổ chức dân sự, cơ quan truyền thông và nhiều người dân cũng đang phản đối từng điều khoản của dự luật này. Ông và các thành viên của Viện Kiểm sát tuyệt đối sẽ không nhụt chí hoặc từ bỏ, nỗ lực tìm kiếm mọi phương án, quy trình để kêu gọi Quốc hội, Tổng thống và Tòa án Hiến pháp ngăn chặn dự luật này.

Vào ngày 12/4, đảng Dân chủ đồng hành đã mở cuộc họp toàn thể nghị sĩ, nhất trí toàn diện về việc thông qua dự luật tước bỏ hoàn toàn quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Mục đích của đảng cầm quyền là xóa bỏ hết quyền điều tra của Viện Kiểm sát đối với 6 loại hình phạm tội (tham nhũng, tội phạm kinh tế, công chức, bầu cử, tội phạm dự án công nghiệp quốc phòng, thảm họa sự cố lớn). Đây là quyền điều tra còn sót lại sau khi Luật tố tùng hình sự và Luật Viện Kiểm sát được sửa đổi, điều chỉnh quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát.

Về chỉ trích trên của Viện trưởng Kim, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Dân chủ đồng hành Yun Ho-jung sáng ngày 13/4 phản bác rằng ông Kim phải "học lại Hiến pháp". Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân tuyên bố sẽ tìm mọi cách để cản trở thông qua dự luật tại Quốc hội, đồng thời yêu cầu Tổng thống Moon Jae-in đưa ra lập trường. Đảng này chỉ ra rằng cách đây hai năm, Tổng thống Moon tuyên bố đã hoàn thành cải cách Viện Kiểm sát, vậy nhưng các điều luật liên quan mới thực thi chưa đầy một năm nay lại bị sửa đổi mà không hề có lý do thuyết phục.

Lựa chọn của ban biên tập