Bộ Công an Việt Nam ngày 14/4 (giờ địa phương) đã quyết định bắt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng để điều tra với cáo buộc nghi ngờ nhận hối lộ liên quan đến việc thực hiện các chuyến bay đặc biệt đưa người dân về nước khi dịch COVID-19 bùng phát.
Ông Dũng bị nghi ngờ vì đã nhận hối lộ từ các doanh nghiệp liên quan đến việc cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân.
Chính phủ Việt Nam đã cho tạm dừng nhập cảnh vào tháng 3 năm 2020 nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào trong nước. Thời điểm đó, khoảng 800 máy bay thuê bao đã được vận hành để đưa khoảng 200.000 công dân từ 60 quốc gia khác về nước. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến phàn nàn về việc vé máy bay nhân đạo đưa người dân về nước đắt đỏ hơn bình thường, thủ tục khó khăn.
Bộ Công an cũng đang mở rộng điều tra đối với Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam và một số quan chức khác về các vấn đề phi lý liên quan đến các chuyến bay “giải cứu” công dân. Nhiều công chức như Cục trưởng Cục Lãnh sự đã bị bắt vì nghi ngờ nhận hối lộ. Tổng giám đốc công ty du lịch cũng bị bắt điều tra vì nghi ngờ đưa hối lộ.