Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc xin từ chức

Write: 2022-04-18 14:06:34Update: 2022-04-18 14:14:40

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc xin từ chức

Photo : YONHAP News

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc Kim Oh-soo ngày 17/4 đã đã nộp đơn xin từ chức lên Bộ trưởng Tư pháp Park Beom-kye.

Ông Kim cho biết bản thân mình cảm thấy phải có trách nhiệm khi để một dự luật xóa bỏ toàn diện chức năng điều tra của Viện Kiểm sát được lập ra trong khi Viện Kiểm sát mới vừa cải cách được một năm.

Ngoài ra, ông Kim nhấn mạnh hệ thống luật hình sự mới phải được áp dụng ít nhất trên 10 năm mới được thảo luận tiếp có nên cải cách hay không, và phải có sự đồng tình trong dư luận, sự nhất trí của chính giới.

Ông hy vọng quyết định từ chức của bản thân sẽ là cơ hội để Quốc hội xem xét lại một lần nữa về dự luật này.

Trong những ngày qua, Viện trưởng Kim đã liên tiếp tới Quốc hội nhằm thuyết phục đảng Dân chủ đồng hành xem xét lại dự luật, nhưng đảng này vẫn quyết định trình dự luật về xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát lên Quốc hội. Ông Kim còn đề nghị hội đàm với Tổng thống Moon Jae-in, nhưng bị từ chối.

Trong sáng ngày 18/4, Viện Kiểm sát tối cao mở cuộc họp khẩn của lãnh đạo các Viện Kiểm sát cấp cao, để thảo luận đối sách. Tới thời điểm hiện tại, đã có ba quan chức Viện Kiểm sát xin từ chức để phản đối việc tước bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát.

Trong ngày 19/4, đại diện công tố viên các Viện Kiểm sát địa phương trên toàn quốc sẽ họp tại Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul. Khoảng thời gian một tuần tới sẽ là bước ngoặt quyết định liên quan tới tranh cãi lần này.

Bộ trưởng Tư pháp Park Beom-kye chỉ đưa ra lập trường ngắn gọn là ông đang rất "rối bời".

Trong khi đó, chính giới tiếp tục công kích xoay quanh việc Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao từ chức. Đảng Dân chủ đồng hành cho rằng quyết định từ chức của ông Kim là một hành vi chính trị hòng phản đối quá trình lập dự luật để bình thường hóa Viện Kiểm sát, chỉ trích đây là một quyết định không đúng đắn. Đảng này tái khẳng định quyết tâm thông qua dự luật trong tháng 4.

Đảng Sức mạnh quốc dân thì chỉ trích ông Kim bị cuốn vào tranh cãi là do đảng Dân chủ đồng hành khăng khăng muốn xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát.

Ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon, người từng đưa ra lập trường phản đối việc xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát, thì đánh giá quyết định từ chức của ông Kim là "sự trung thành của một công chức". Ông Han đề nghị người dân quan tâm nhiều hơn tới vấn đề này, không để các chế độ hỗ trợ cho trật tự Hiến pháp và chủ nghĩa pháp trị bị sụp đổ.

Phủ Tổng thống hiện vẫn từ chối đưa ra lập trường liên quan.

Lựa chọn của ban biên tập