Các trường học tại Hàn Quốc đang bắt đầu trở lại hoạt động bình thường sau hơn hai năm bị hạn chế học tập trực tiếp vì dịch COVID-19.
Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye trong buổi họp báo thường kỳ ngày 20/4 công bố phương án bình thường hóa trường học "hậu Omicron". Theo đó, các hoạt động giáo dục sẽ được tổ chức bình thường trở lại, theo từng giai đoạn gồm "giai đoạn chuẩn bị" từ nay cho tới cuối tháng 4, và "giai đoạn thực hiện" từ ngày 1-22/5, "giai đoạn ổn định" cho tới hết học kỳ I.
Từ nay đến cuối tháng này, các trường sẽ vẫn tiến hành cách ly trong vòng 7 ngày với ca mắc COVID-19, điều tra dịch tễ với người tiếp xúc gần, trọng tâm là người có triệu chứng nghi nhiễm và có bệnh lý nền.
Từ ngày 1/5, học sinh tất cả các bậc học mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước sẽ đến trường trở lại hoàn toàn. Các trường có thể thu thập ý kiến để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, chương trình trải nghiệm ngủ qua đêm.
Hoạt động giảng dạy từ xa nhằm mục đích phòng dịch COVID-19 sẽ được chấm dứt hoàn toàn. Sở Giáo dục các tỉnh, thành phố có thể tự quyết về việc xét nghiệm chủ động cho học sinh, hiện đang được khuyến nghị là một tuần một lần.
Hiện tại, các trường đang được khuyến nghị đeo khẩu trang y tế (KF80 trở lên). Tuy nhiên, từ tháng sau, học sinh và giáo viên có thể đeo tất cả các loại khẩu trang được Cơ quan an toàn dược phẩm và thực phẩm Hàn Quốc (MFDS) cấp phép.
Lộ trình bình thường hóa giáo dục trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc đang duy trì xu hướng giảm. Số ca nhiễm là học sinh sau khi đạt đỉnh điểm bình quân 62.284 ca/ngày trong tuần thứ ba tháng 3 đã giảm xuống còn bình quân 14.984 ca/ngày trong tuần thứ hai tháng 4, xu hướng giảm rõ rệt. Tỷ lệ học sinh tới trường đang tiếp tục tăng, trong ngày 11/4 đạt 93,4%, cao hơn nhiều so với mức 82,1% ngày 7/3.