Một số ứng cử viên Nội các đầu tiên của Chính phủ Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang vướng vào nghi ngờ, tranh cãi, khiến người dân không khỏi hoài nghi về tư cách của các nhân sự này.
Ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Chung Ho-young đang bị nghi ngờ về vấn đề học hành, nghĩa vụ quân sự của con cái, khai báo cư trú giả (địa chỉ thường trú trên giấy tờ khác với địa chỉ cư trú thực tế) để sở hữu đất nông nghiệp.
Ứng cử viên Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Kim In-chul bị nêu ra vấn đề là ông này từng kiêm nhiệm chức Giám đốc không điều hành khi đang là Hiệu trưởng trường Đại học ngoại ngữ Hankuk, và con gái ông này nhận được học bổng Fulbright khi ông là Hội trưởng Hội đồng môn Fulbright.
Ứng cử viên Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min thì bị vướng vào nghi ngờ là khai báo cư trú giả cho con cái. Trong khi ứng cử viên Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Lee Chang-yang lại vướng vào xung đột lợi ích vì giữ chức Giám đốc không điều hành một doanh nghiệp tư nhân.
Ứng cử viên Thủ tướng Han Duck-soo, người sẽ có phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội vào tuần sau, cũng đang liên tiếp bị nêu nghi vấn về ưu đãi dành cho cựu quan chức, như từng nhận khoản phí tư vấn lớn từ doanh nghiệp tư nhân.
Một số ý kiến chỉ trích rằng các ứng cử viên này đi ngược lại cam kết với toàn dân về công bằng và lẽ thường của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, quá trình kiểm chứng còn nhiều thiếu sót. Ngoài ra, người dân cũng thất vọng về thái độ của Ủy ban chuyển giao chính quyền, chỉ một mực phủ định nghi ngờ của các ứng cử viên.
Đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố nếu Tổng thống đắc cử bổ nhiệm ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Chung Ho-young thì đảng này sẽ phủ quyết phê chuẩn bổ nhiệm ứng cử viên Thủ tướng Han Duck-soo.
Nhiều khả năng phiên điều trần các nhân sự Nội các đầu tiên của Chính phủ mới sẽ gặp nhiều sóng gió.