Tổ chức dân sự "Liên minh xóa bỏ phân biệt đối xử với người khuyết tật Hàn Quốc" sáng ngày 21/4 đã nối lại biểu tình trên tàu điện ngầm vào giờ đi làm.
Vào ngày 30/3 vừa qua, tổ chức này đã dừng biểu tình, tuyên bố sẽ chờ đợi câu trả lời của Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol về ngân sách đảm bảo quyền lợi cho người khuyết tật.
Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, những người khuyết tật đã lên tàu điện ngầm, tiến hành biểu tình bằng cách dùng xe lăn tự động chặn cửa lên tàu ở ga Tòa thị chính Seoul (tuyến số 2) và ga cung Gyeongbok (tuyến số 3). Mặc dù Cảnh sát đã hai lần yêu cầu giải tán, nhưng cuộc biểu tình vẫn kéo dài trong khoảng hai tiếng đồng hồ.
Đồng Chủ tịch của tổ chức này, ông Park Kyung-seok, nhấn mạnh Ủy ban chuyển giao chính quyền vẫn chưa có câu trả lời chính thức về yêu cầu của họ. Tổ chức này sẽ chỉ dừng biểu tình nếu như ứng cử viên Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho cam kết đưa ra lập trường chính thức.
Tổ chức này nhấn mạnh sẽ tiếp tục biểu tình vào giờ đi làm tại ga cung Gyeongbok hàng ngày, cho tới khi nào nhận được câu trả lời. Ngoài ra, họ cũng sẽ đấu tranh bằng hình thức "cạo đầu tập thể" cho tới khi Chính phủ Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol ra mắt vào tháng sau. Trong tháng trước, mặc dù dừng biểu tình trên tàu điện ngầm vào giờ đi làm nhưng tổ chức này vẫn đấu tranh bằng hình thức "cạo đầu tập thể".
Do cuộc biểu tình mà một số tàu điện ngầm tới hai ga trên đã bị chậm giờ hơn một tiếng đồng hồ. Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) cho biết từ 9 rưỡi sáng trở đi, các tuyến tàu đã dần hoạt động trở lại bình thường.