Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội hòa giải thành công mâu thuẫn chính giới về quyền điều tra của Viện Kiểm sát

Write: 2022-04-22 15:09:43Update: 2022-04-22 17:38:57

Chủ tịch Quốc hội hòa giải thành công mâu thuẫn chính giới về quyền điều tra của Viện Kiểm sát

Photo : KBS News

Đảng Dân chủ đồng hành và đảng Sức mạnh quốc dân ngày 22/4 đã quyết định chấp thuận phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug về dự luật xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát.

Chủ tịch Quốc hội Park cho biết đã thu thập ý kiến của Đại diện tại Quốc hội của các đảng, các cựu Chủ tịch Quốc hội, quan chức Chính phủ và giới chuyên gia để đề xuất phương án điều đình.

Ông Park đưa ra phương án theo hướng phân tách quyền điều tra trực tiếp và quyền truy tố của Viện Kiểm sát, tạm thời vẫn duy trì quyền điều tra trực tiếp, xóa quyền điều tra của Viện Kiểm sát với 4 trong số 6 hành vi phạm tội nghiêm trọng, chỉ giữ lại quyền điều tra đối với tội phạm kinh tế và tham nhũng.

Để giảm nguồn lực điều tra trực tiếp của Viện Kiểm sát, phương án này đề xuất cắt giảm 6 bộ phận điều tra đặc biệt của Viện Kiểm sát xuống còn ba bộ phận, hạn chế số lượng công tố viên ở mức nhất định.

Chủ tịch Park đề xuất lập ra một Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp do đảng Dân chủ đồng hành giữ chức Chủ tịch. Ủy ban sẽ thảo luận về việc thành lập một cơ quan điều tra về các tội phạm nghiêm trọng, tương tự như Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI). Nếu cơ quan này được ra mắt thì quyền điều tra trực tiếp của Viện Kiểm sát sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.

Chủ tịch Park đề xuất thông qua dự luật trong phiên họp Quốc hội bất thường tháng 4, và hoãn thực thi trong vòng 4 tháng.

Sau cuộc họp toàn thể nghị sĩ, đảng Dân chủ đồng hành và đảng Sức mạnh quốc dân quyết định chấp thuận phương án điều đình của Chủ tịch Park. Như vậy, mâu thuẫn trong chính giới đã được giải tỏa, dự kiến dự luật sẽ được thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội vào tuần sau.

Mặt khác, sau khi chính giới đạt được thỏa thuận về phương án điều đình mà Chủ tịch Park đề xuất, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Kim Oh-soo lại nộp đơn xin từ chức để "chịu trách nhiệm về tình hình hiện nay". Trước đó, ông Kim đã trình đơn từ chức vào ngày 17/4, nhưng bị Tổng thống Moon Jae-in trả lại. Sau cuộc họp với Tổng thống vào ngày 18/4, ông Kim tuyên bố "sẽ nỗ lực tới cùng". Sau đó, ông Kim đã gặp Chủ tịch Quốc hội và đề xuất lập ra dự thảo cải cách và luật đặc biệt nhằm đảm bảo tính công bằng và trung lập của Viện Kiểm sát, nhưng không được chấp thuận.

Sau quyết định từ chức của ông Kim, Viện Phó Viện Kiểm sát tối cao Park Seong-jin cùng 6 Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp cao trên toàn quốc, trong đó có Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp cao Seoul Lee Sung-yoon, cũng đã đồng loạt tuyên bố từ chức.

Lựa chọn của ban biên tập