Phương án nhất trí của chính giới đạt được cách đây ba ngày về việc từng bước xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát lại đang đứng trước bờ vực bị "xóa sổ".
Đảng Sức mạnh quốc dân ngày 25/4 mở cuộc họp của Ủy ban tối cao, kết luận phải thảo luận lại về phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug mà chính giới chấp thuận trước đó.
Chủ tịch đảng Lee Jun-seok cho biết dư luận có nhiều ý kiến lo ngại, cho rằng phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội còn nhiều thiếu sót liên quan tới việc điều tra về tội phạm công chức và tội phạm bầu cử, cần thảo luận lại.
Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Kwon Seong-dong chỉ ra rằng dư luận có ý kiến nghi ngờ sự nhất trí của chính giới là "thông đồng" trước thềm cuộc bầu cử địa phương.
Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành đang gây sức ép, tuyên bố sẽ thông qua ngay dự thảo ban đầu về việc cải cách Viện Kiểm sát tại Quốc hội nếu đảng Sức mạnh quốc dân phá vỡ nội dung nhất trí.
Ngoài ra, đảng này cũng tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm với hành động tập thể trái phép của Viện Kiểm sát, liên quan tới vụ một loạt quan chức Viện Kiểm sát xin từ chức để phản đối dự luật sửa đổi.
Đại diện đảng tại Quốc hội, ông Park Hong-keun, chỉ ra rằng việc điều tra với tội phạm công chức và tội phạm bầu cử đang do Cảnh sát và Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng phụ trách, nên trong thời gian tới, chỉ cần đảm bảo nguồn lực điều tra là đủ.
Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug từ chối đưa ra bình luận. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Kim Oh-soo ngày 25/4 đã mở buổi họp báo, bày tỏ lập trường phản đối phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội.