Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 26/4, Hàn Quốc ghi nhận 80.361 ca mắc COVID-19 mới. Tổng số ca mắc kể từ đầu dịch đạt hơn 17 triệu ca, có nghĩa cứ ba người dân Hàn Quốc thì có một người đã từng mắc COVID-19.
Số ca nặng giảm 55 ca. Số ca tử vong tăng thêm 82 ca, lần đầu giảm xuống ngưỡng hai con số sau 55 ngày. Mức độ rủi ro COVID-19 trong tuần qua tính theo khu vực Seoul và lân cận thủ đô và trên phạm vi toàn quốc được hạ từ mức "nguy hiểm" xuống mức "trung bình" sau khoảng ba tháng. Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch vẫn duy trì mức rủi ro "cao" với các địa phương ngoài Seoul và khu vực lân cận thủ đô, cân nhắc tới tình hình giường bệnh.
Nếu tiếp tục xu hướng giảm như hiện nay thì dự kiến trong tháng 5, số ca mắc mới bình quân mỗi ngày sẽ giảm một nửa, xuống ngưỡng 40.000 ca.
Theo kết quả phân tích của cơ quan phòng dịch đối với các ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc từ tháng 1/2020 tới ngày 16/4 năm nay, số ca tái nhiễm COVID-19 được ước tính là 55.906 ca, tăng gấp đôi so với số liệu thống kê tới tháng trước, tỷ lệ tái nhiễm là 0,374%, trong đó có cả trường hợp mắc tới lần thứ ba.
Chính phủ Hàn Quốc đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giãn cách xã hội, nhưng vẫn đề nghị người dân giảm thiểu quy mô và thời gian tụ tập riêng tư, đeo khẩu trang trừ lúc ăn uống trong nhà. Ngoài ra, Chính phủ cũng đề nghị người dân tuân thủ 6 quy tắc phòng dịch cá nhân, như tiêm phòng, rửa tay, thông gió, khử khuẩn.