Lúc 5 giờ chiều ngày 27/4, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug đã triệu tập phiên họp toàn thể Quốc hội, trình dự thảo sửa đổi Luật Viện Kiểm sát, có nội dung phân tách quyền điều tra và truy tố của Viện Kiểm sát, thu hẹp phạm vi điều tra trực tiếp của công tố viên.
Đảng Sức mạnh quốc dân đã quyết định tranh luận không giới hạn (tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một dự luật). Người đầu tiên phát biểu là Đại diện đảng này tại Quốc hội Kwon Seong-dong.
Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua phương án rút ngắn lịch trình khóa họp Quốc hội bất thường tháng 4 sang tới hết đêm ngày 27/4. Theo Luật Quốc hội, nếu khóa họp Quốc hội kết thúc thì vấn đề đang được tranh luận không giới hạn cũng sẽ chấm dứt, và dự luật đó sẽ được đưa ra biểu quyết trong khóa họp tiếp theo. Do vậy, việc Quốc hội rút ngắn lịch trình khóa họp bất thường tháng 4 chính là nhằm vô hiệu hóa quá trình tranh luận không giới hạn, để tổ chức tiếp phiên họp toàn thể thông qua dự luật.
Ngoài ra, dự thảo sửa đổi Luật tố tụng hình sự dự kiến sẽ được đưa lên phiên họp toàn thể Quốc hội sau khi dự thảo sửa đổi Luật Viện Kiểm sát được thông qua lần cuối cùng.
Trước đó, vào lúc 0 giờ 11 phút sáng ngày 27/4, Ủy ban Pháp chế và tư pháp đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo sửa đổi Luật Viện Kiểm sát và Luật tố tụng hình sự, nhưng chỉ có các nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành tham gia bỏ phiếu. Các nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân đã không tham gia, phản đối mạnh mẽ việc đảng Dân chủ đồng hành đơn phương xúc tiến thông qua các dự luật này.
Trong chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Park đã họp với Đại diện hai đảng tại Quốc hội để tìm phương án điều đình nhưng không thành. Sau đó, ông Park đã quyết định triệu tập phiên họp toàn thể Quốc hội.
Trước đó, hai đảng đã nhất trí với phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội vào ngày 22/4 về vấn đề xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Nhưng sau đó, đảng Sức mạnh quốc dân đã mở cuộc họp toàn thể nghị sĩ, kết luận rằng cần thảo luận thêm về vấn đề này, trên thực tế đã phá vỡ thỏa thuận.